Bóng đá sáng 27/7: Mount theo chân thầy Lampard ghi danh vào sử sách

Bóng đá quốc tế: Mount theo chân thầy Lampard ghi danh vào sử sách; Bàn thắng ghi được từ đá chấm đá phạt trực tiếp trước Wolves đã giúp tiền vệ Mason Mount ghi danh vào sử sách của Chelsea ở Premier League.

Mount theo chân thầy Lampard ghi danh vào sử sách

Mount theo chân thầy Lampard ghi danh vào sử sách

Mount theo chân thầy Lampard ghi danh vào sử sách

Phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, Mount sút phạt hàng rào đẹp mắt ở cự ly chừng 23 mét mở tỷ số cho Chelsea trong trận đại chiến với Wolves tại vòng 38 Premier League, vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2019/20.

Pha lập công quan trọng này của Mount không chỉ giúp Chelsea mở toang cánh cửa giữ chắc vị trí trong Top 4, mà còn đưa tên tuổi anh đi vào lịch sử của The Blues.

Cụ thể, tiền vệ 21 tuổi mới chỉ là cầu thủ người Anh thứ hai ghi bàn từ chấm đá phạt trực tiếp cho Chelsea tại Premier League, sau chính ông thầy của anh là HLV Frank Lampard.

Rõ ràng, đây là một thành tích đáng tự hào của Mount và nó chắc chắn sẽ còn được ghi nhớ mãi. Mùa này, Mount đã có kết quả bóng đá trưc tuyến ghi 7 bàn cùng 5 đường kiến tạo cho Chelsea ở Ngoại hạng Anh.

Schmeichel vứt găng sau sai lầm giúp Lingard ghi bàn

Phút 90+8 trận đấu giữa Leicester City và Man Utd, thủ môn Kasper Schmeichel mắc sai lầm tạo cơ hội cho Jesse Lingard dứt điểm vào khung thành trống ấn định thắng lợi 2-0 cho “Quỷ đỏ”.

Phải đến phút bù giờ trận đấu cuối cùng, Lingard mới có bàn thắng đầu tiên cho Man Utd ở Premier League mùa giải 2019/20. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1992 đã có 21 lần ra sân nhưng đều gây thất vọng.

Kasper Schmeichel bỏ lại găng tay trên mặt cỏ sân King Power sau trận thua Man Utd. Thất bại 0-2 trước đối thủ trực tiếp khiến Leicester tụt xuống vị trí thứ 5 và chỉ có vé dự Europa League ở mùa giải tới.

Tân binh Bruno Fernandes kết thúc nửa mùa giải đầu tiên cùng Man Utd với thành tích ấn tượng là 8 bàn thắng và 7 pha kiến tạo, cùng tấm vé dự vòng bảng Champions League mùa tới.

Lampard cảnh báo Chelsea đừng vội mừng khi cán đích trong Top 4

Chiến thắng 2-0 trên sân nhà Stamford Bridge trước Wolves ở vòng đấu cuối cùng của mùa giải Premier League đã đảm bảo đội bóng phía tây London kết thúc ở vị trí thứ 4 để giành một suất tham dự Champions League.

HLV Lampard chỉ tiếp quản vị trí ghế nóng của Chelsea vào đầu mùa giải, khi The Blues bị cấm chuyển nhượng và vừa bán ngôi sao xuất sắc nhất đội, Eden Hazard cho Real Madrid.

Những khó khăn ở đầu mùa giải khiến nhiều người không dự đoán The Blues sẽ kiếm được một kết thúc trong Top 4 vào cuối mùa giải, nhưng Lampard muốn bắt đầu nhắm mục tiêu cao hơn sau khi đứng thứ 4 trên BXH Premier League.

Phát biểu sau trận đấu với Wolves, Lampard cho hay: “Tôi cho rằng ở Chelsea, chúng tôi không nên quá vui mừng khi về đích trong top 4. Đi cụ thể vào công việc, tôi không nghĩ nhiều người nghĩ chúng tôi làm được điều đó”.

Trước khi Lampard có thể bắt đầu nghĩ về mùa giải tới, The Blues có một trận chung kết FA Cup sẽ diễn ra vào cuối tuần tới với đội bóng khác của thành London là Arsenal tại Wembley.

Chelsea cũng cần chơi trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayern Munich vào tháng 8. Ở lượt đi, đội bóng của Lampard đã nhận thất bại kết quả bóng đá cup c1 0-3 ngay trên sân nhà.

Bài liên quan