“Bom tấn” thứ 3 sắp đổ bộ MU: “Ngòi nổ” Perisic 48 triệu bảng

Các hãng tin lớn tại Anh đồng loạt đưa tin tiền vệ cánh Ivan Perisic sẽ trở thành tân binh thứ 3 của MU hè này với giá 48 triệu bảng.

Những đầu báo lớn ở Anh như Sky Sports, Independent, Mirror… và tin tức từ Italia (ANSA, Football Italia, Corriere dello Sport…) cùng rầm rộ đưa tin MU chuẩn bị đón Perisic. Sau nhiều ngày đàm phán, MU và Inter Milan cũng đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng Ivan Perisic, chốt giá 48 triệu bảng.

Theo SkySport viết, “Quỷ đỏ” phải trả trước Inter Milan 40 triệu bảng, còn 8 triệu bảng là các điều khoản phát sinh khác. Đội bóng xanh-đen thành Milano còn ra yêu sách đòi mượn tiền đạo Martial và MU vẫn chưa khẳng định đồng ý hay không.

Trên trang mạng xã hội Twitter, hàng loạt cây bút nổi tiếng như Barney Ronay (trang Guardian) hay Alex Shaw (hãng ESPN), Miguel Delaney (Independent) khẳng định Perisic đã là người của MU. Họ bình luận Perisic là sự bổ sung hoàn hảo, là “ngòi nổ” tuyệt vời và rất cần cho Lukaku.

Miguel Delaney (Independent) tin Perisic là sự bổ sung giúp Lukaku hưởng lợi

2 ngày trước, tờ Dailymail cho hay, Perisic đã rời trại tập luyện của Inter Milan tại Alps. Inter Milan cho biết ngôi sao người Croatia đã trở lại quê nhà để… chữa đau răng, nhưng ai cũng hiểu rằng đó là động thái về một cuộc chia tay.

Inter Milan đã đàm phán xong vụ Keita Balde của Lazio, giá gần 20 triệu bảng, và mở đường cho Perisic ra đi. Như vậy MU và Inter đạt xong thỏa thuận nên tiền vệ 28 tuổi sẽ không sang Trung Quốc du đấu cùng thầy trò Spaletti.

Theo các nguồn tin trên, Perisic sẽ là “bom tấn” thứ 3 của MU trong kì chuyển nhượng hè năm nay, sau Victor Lindelof (Benfica) và Romelu Lukaku (Everton).

Ivan Perisic có gì để khiến MU phải trả tới 48 triệu bảng để đón anh? Không những có thể cung cấp “đạn dược” cho Romelu Lukaku “bắn phá”, đích thân Perisic sẽ tham gia vào công việc ghi bàn. Sở trường của cầu thủ này là chạy cánh trái nhưng khi cần có thể sang phải hoặc hộ công. Điểm mạnh của anh là tốc độ và kĩ thuật. 2 năm qua, Perisic kiến tạo 14 lần, ghi 18 bàn, tạo 95 cơ hội ở Inter Milan.

“Bom tấn” Perisic 48 triệu bảng

Tờ Manchester Evening News mới đây có bài viết cho biết ở MU lúc này việc mua một cầu thủ hoạt động riêng bên cánh trái là điều được triển khai cấp tốc. Ở cánh này MU có thể điều dụng Anthony Martial, Juan Mata, Henrikh Mkhitaryan hay Jesse Lingard, nhưng không một ai là một cầu thủ chạy cánh thực thụ như Perisic.

Mặc dù đã có trong tay Romelu Lukaku lẫn một dàn cầu thủ tấn công không kém lợi hại, nhưng Jose Mourinho cần thêm một cầu thủ có khả năng tạo đột biến bằng tốc độ & kỹ thuật cá nhân lẫn thông tin thông minh. Ivan Perisic, theo ký giả Stuart Mathieson, sở hữu kỹ thuật qua người rất đáng sợ để kết hợp với khả năng tạt bóng vào trong.

“Perisic có những cú đảo chân step-over theo phong cách Cristiano Ronaldo và tỏ ra rất quyết đoán khi dùng nó kết hợp với tốc độ vốn có để vượt qua hậu vệ đối phương. Perisic ở góc độ nào đó rất giống Arjen Robben, xuất phát từ ngoài biên và kết thúc động tác đi bóng ở trong vòng cấm hoặc ở trung lộ”, Mathieson viết.

Perisic đánh bại David De Gea ở Euro 2016, và họ có thể sớm trở thành đồng đội của nhau

“Hỏi bất cứ tiền đạo nào từng thi đấu với Perisic và người đó sẽ nói có được Perisic kiến thiết bóng là một may mắn. Perisic đã dẫn đầu danh sách kiến tạo của Inter trong cả 2 mùa giải qua và trước đó là mùa 2014/15 với Wolfsburg. Những Ivica Olic, Bas Dost và Mauro Icardi đều đã ghi bàn với hiệu suất cao khi Perisic thi đấu, và Lukaku có thể sẽ là người tiếp theo”.

Bài viết của Manchester Evening News còn chỉ ra rằng với chiều cao 1m86, Ivan Perisic tỏ ra là một cầu thủ chạy cánh đặc biệt. “Không chỉ có khả năng tấn công từ biên vào như Ronaldo và Robben, Perisic có thể hoạt động như một tiền vệ cánh truyền thống đúng nghĩa đầu tiên ở MU kể từ sau David Beckham, và lại rất nhanh dù khá cao. Không thể kèm 1-chọi-1 với Perisic khi anh đủ khả năng cắt vào trong hay lách sát biên”, Mathieson viết.

Chiều cao 1m86 cho phép Perisic đánh đầu lẫn thực hiện những động tác dứt điểm trên không

“Tính đột biến của Perisic không chỉ dừng ở dùng tốc độ và kỹ thuật ở ngoài biên. Khi một cầu thủ ở cánh đối diện ở vào vị trí tạt bóng, Perisic sẽ không chờ ở ngoài vòng cấm đề phòng quả tạt đi quá mạnh. Thay vào đó anh sẽ xâm nhập khu 16m50 và rình chờ để đánh đầu khi bóng rơi về phía cột xa. Perisic thường có chiều cao vượt xa hậu vệ biên đối phương nên hay chiến thắng trong các pha không chiến như thế này”.

Bài viết kết luận rằng dựa vào Lukaku ghi bàn sẽ là không đủ khi sớm muộn gì hậu vệ đối phương cũng sẽ tập trung đối phó với tiền đạo người Bỉ một cách hiệu quả, và MU cần một phương án B. Ivan Perisic, người có khả năng đi bóng đột phá lẫn chạy chỗ đánh đầu, do đó được Mourinho đặc biệt mến chuộng.

Bài liên quan