Bơi lội Việt Nam hứa hẹn “ngày vàng” khi có 6 VĐV góp mặt ở Chung kết

Sáng nay 22.8, môn bơi bước vào ngày thi đấu thứ 2. Đội bơi Việt Nam có đến 6 VĐV góp mặt ở chung kết, trong đó niềm hi vọng số 1 Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc có mặt ở 2 trận tranh HCV.

Niềm hi vọng vàng của thể thao Việt Nam lại đổ dồn vào “kình ngư” số 1 Nguyễn Thị Ánh Viên khi cô chính thức có mặt ở 2 trận chung kết vào tối nay.

Sáng nay, bơi Việt Nam tranh tài ở 6 nội dung 200m ngửa nữ (Nguyễn Diệp Phương Trâm, Nguyễn Thị Ánh Viên); 200m ếch nam (Nguyễn Hữu Kim Sơn, Phạm Thành Bảo); 50m ếch nữ (Vũ Thị Phương Anh); 200m bướm nam (Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Ngọc Huynh); 400m tự do nữ (Lê Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Thị Ánh Viên); 4 x100m tự do nam (Hoàng Quý Phước, Lâm Quang Nhật, Nguyễn Ngọc Huynh, Trần Duy Khôi).

Vòng loại, thi đấu ở nội dung 200m ngửa nữ, “tiểu tiên cá” Ánh Viên thi đấu ở làn bơi số 2 đã xuất sắc về nhất với thành tích 2 phút 18 giây 22 (2:11:22), qua đó giành vé vào trận tranh HCV. Còn Nguyễn Diệp Phương Trâm đã rất cố gắng cán đích với thành tích 2 phút 30 giây 82 (2:30:82), không đủ để vào trận chung kết.

Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ cùng 5 VĐV bơi Việt Nam góp mặt ở chung kết bơi ngày 22.8.

Nội dung 400m tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên cũng xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 4 phút 18 giây 99 (4:18:99) để góp mặt ở trận chung kết diễn ra vào tối nay.

Ở ngày xuất trận đầu tiên vào hôm qua (21.8), sau cự ly 200m bướm không thành công, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở lại với tấm HCV ở nội dung 100m ngửa. Bên cạnh đó, cô còn phá luôn kỷ lục SEA Games ở nội dung này.

Cũng trong sáng nay, Nguyễn Hữu Kim Sơn và Phạm Thành Bảo cũng đã vào trận chung kết tranh HCV ở nội dung 200m ếch nam. Phạm Thành Bảo xếp thứ nhất ở vòng loại với 2 phút 18 giây 53 (2:18:53); Kim Sơn xếp thứ 8 với 2 phút 21 giây (2:21:00).

Đội tuyển bơi Việt Nam sẽ gặt vàng trong ngày 22.8.

Ở nội dung 50m ếch nữ, Vũ Thị Phương Anh cũng xuất sắc giành “tấm vé” vào tranh HCV với thành tích vòng loại là 33 giây 81 (33:81). Người về nhất là VĐV người Singapore Ru’en Roanne Ho với 31 giây 84 (31:84).

Còn nội dung 200m bướm nam, đội bơi Việt Nam cũng có sự góp mặt của 2 VĐV ở trận tranh HCV đó là Nguyễn Ngọc Huỳnh với thành tích 2 phút 4 giây 38 (2:04:38) – đứng thứ 4 ở vòng loại và Huỳnh Mẫn Đạt với thành tích 2 phút 9 giây 39 (2:09:39) – xếp thứ 8 ở vòng loại.

Bài liên quan