Bốc thăm World Cup 2018: Đừng mong có “bảng tử thần”

Với thể thức bốc thăm kiểu mới dựa vào thứ tự trên BXH của FIFA, VCK World Cup 2018 nhiều khả năng sẽ không còn khái niệm “bảng tử thần”.

Sau hàng trăm trận cầu vòng loại sôi nổi, hấp dẫn diễn ra trên khắp năm châu, 31 đội bóng xứng đáng nhất cùng với chủ nhà Nga sẽ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hè năm sau.

Vào lúc 22h tối nay (ngày 1/12, giờ VN), FIFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018 tại điện Kremlin ở thủ đô Moscow, nước Nga.

32 đội bóng sẽ tham dự VCK World Cup 2018

Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi livestream trực tiếp lễ bốc thăm qua trang chủ FIFA.com.

Trước đó, người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Thế giới xác nhận, cựu tiền đạo nổi tiếng một thời của bóng đá Anh – Gary Lineker cùng với nữ nhà báo Nga xinh đẹp Maria Komandnaya sẽ đảm nhận vai trò MC dẫn chương trình.

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra trong điện Kremlin

Tám cựu danh thủ cũng sẽ hỗ trợ bốc thăm ở các bảng đấu là Fabio Cannavaro (Italia), Diego Forlan (Uruguay), Diego Maradona (Argentina), Laurent Blanc (Pháp), Gordon Banks (Anh), Cafu (Brazil), Carles Puyol (Tây Ban Nha) và Nikita Simonyan (Nga).

Bốc thăm thể thức mới, khó có bảng tử thần

Thể thức bốc thăm VCK World Cup 2018 cũng có sự thay đổi lớn. Theo đó, FIFA sẽ phân ra 4 nhóm hạt giống dựa trên BXH FIFA được công bố hồi tháng 10/2017.

Cụ thể, chủ nhà Nga sẽ là hạt giống ở bảng A và đá trận khai mạc. 7 đội có vị trí cao nhất trên BXH FIFA sẽ được bốc thăm vào 7 bảng còn lại với tư cách hạt giống số một, bao gồm Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan và Pháp.

Bốn nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm

Khác biệt chính nằm ở cách phân nhóm hạt giống các đội còn lại. Trước đây, FIFA phân theo châu lục, nhưng nay sẽ xác định ba nhóm hạt giống kế tiếp căn cứ vào thứ bậc trên BXH FIFA.

Theo quy định bốc thăm, các đội tuyển cùng liên đoàn châu lục sẽ không được bốc thăm nằm cùng bảng đấu, trừ các đội ở khu vực châu Âu. Mặc dù vậy, chỉ tối đa 2 đội khu vực châu Âu được bốc thăm xếp chung một bảng.

Nhà báo Gabriele Marcotti của ESPN bình luận: “Lần đầu tiên các nhóm hạt giống dựa vào thứ hạng trên BXH FIFA. Ngoại lệ duy nhất dành cho nước chủ nhà Nga. Trước đây, sau khi chọn 8 đội hạt giống số một, các đội bóng còn lại được phân bổ dựa trên liên đoàn châu lục, tạo ra sự không cân bằng.

Thể thức mới sẽ tạo ra tính cân bằng hơn giữa các bảng đấu

Về mặt lý thuyết, thể thức mới sẽ phân bổ đều hơn. Điều đó đồng nghĩa, khả năng xuất hiện “bảng tử thần” thấp đi.”

Trận mở màn VCK World Cup 2018 sẽ diễn ra trên sân Luzhniki ở Moscow hôm 14/6/2018. Chung kết cũng diễn ra tại đây vào ngày 15/7/2018.

Họ đã nói gì về lễ bốc thăm World Cup 2018?

Cristiano Ronaldo:“Tôi cảm thấy khá thoải mái bởi dù một vài đội bóng mạnh hơn những đối thủ khác nhưng các bảng đấu sẽ rất cân bằng. Bản thân tôi lúc này khá điềm tĩnh vì biết rằng, một khi World Cup 2018 diễn ra, Bồ Đào Nha sẽ sẵn sàng.”

Lionel Messi: “Tôi sẽ theo dõi lễ bốc thăm qua truyền hình vì cùng thời điểm đó không phải tập luyện hay thi đấu trận nào.”

Bài liên quan