BLV Quang Huy tin tưởng Công Phượng sẽ tỏa sáng “hạ sát” người Thái

BLV Vũ Quang Huy đặt nhiều niềm tin vào U22 Việt Nam và cá nhân Công Phượng trước thềm trận quyết đấu tranh vé vào bán kết SEA Games 2017 với U22 Thái Lan.

U22 Việt Nam và đối thủ Thái Lan sẽ phải tranh giành tấm vé đi tiếp tại lượt trận cuối bảng B diễn ra hôm nay. Cả 2 đội đang cùng có 10 điểm và cần thêm một chiến thắng để đảm bảo suất đi tiếp. Đây sẽ là thử thách khó khăn nhất của thầy trò HLV Hữu Thắng từ đầu SEA Games.

Trước đó, U22 Việt Nam vừa trải qua 90 phút thất vọng trước U22 Indonesia khi không thể xuyên thủng mảnh lưới của đối thủ. Dù vậy, BLV Quang Huy vẫn tỏ ra khá lạc quan. Anh phân tích: “Trận gặp U22 Indonesia chỉ là một ngày đen đủi thôi. Sự thật là nhiều cầu thủ U22 Việt Nam đã đá tới trận thứ 4 và có dấu hiệu đuối sức, hiệu suất hoạt động không còn được duy trì ở mức độ cao nhất. Hôm đó cũng là trận đấu thiếu may mắn khi thủ môn đối phương đã chơi quá hay còn trọng tài thì có quá nhiều vấn đề.

BLV Quang Huy tin tưởng Công Phượng sẽ tỏa sáng giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan

Tôi nghĩ chúng ta không nên chĩa mùi dùi vào một cá nhân nào cụ thể. Hồ Tuấn Tài cũng đã chơi hết sức rồi nhưng có một tí kém duyên. Đến cả các ngôi sao thế giới còn có những lúc như vậy. Mặt khác, Indonesia rất quyết tâm và có một đấu pháp hợp lý”.

Trận hòa với U22 Indonesia là lần đầu tiên U22 Việt Nam không ghi được bàn tại giải năm nay. Cá nhân Công Phượng cũng có trận đấu “tịt ngòi” đầu tiên tại giải. Nhưng theo BLV kỳ cựu của VTC, đó không phải là điều đáng lo: “Công Phượng không ghi bàn trận vừa rồi là chuyện bình thường vì ngay từ đầu, chúng ta đã xác định Indonesia và Thái Lan mới là đối thủ chính.

Quan trọng là ngay cả khi không ghi bàn, U22 Việt Nam vẫn thể hiện được lối chơi tập thể và sự ăn ý. Tôi có linh cảm rằng trong những trận đấu khó khăn như hôm nay, cầu thủ như Công Phượng sẽ phát huy được khả năng.

Anh cũng lên tiếng bảo vệ Tuấn Tài trước bão chỉ trích

Tôi cũng mong rằng anh Thắng xếp Đức Chinh đá cắm ở trận tới. Khi có Chinh, Phượng cũng sẽ hay hơn bình thường. Có Chinh, Phượng có điểm tựa để đá tiền đạo lùi. Bản thân Tuấn Tài là mẫu cầu thủ di chuyển hơi rộng còn Chinh là tiền đạo cắm, một cầu thủ đá chốt rất lì lợm. Đức Chinh mới là cầu thủ có sự khác biệt và bổ sung tốt cho Công Phượng”.

Trong quá khứ, U22 Việt Nam đã từng nhiều lần chiến thắng lứa cầu thủ hiện tại của U22 Thái Lan. Một trong những thắng lợi đáng nhớ nhất diễn ra ở chung kết Giải U21 quốc tế 2014 – khi U19 HAGL JMG thắng 3-0 trước người Thái để lên ngôi vô địch. Đó là cơ sở để BLV Quang Huy tin vào đội bóng:

Thành tích đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan

“Tôi thấy lứa này của Thái Lan không còn tốt như những lứa trước. Chúng ta có một điểm tựa khác nằm ở việc lứa Công Phượng đã từng nhiều lần thắng lứa cầu thủ này của người Thái. Đối thủ lần này thực sự không đáng ngại đâu. Nếu không bị đen đủi đeo bám và chơi đúng phong độ, U22 Việt Nam sẽ thắng Thái Lan”.

Kết thúc cuộc trao đổi, BLV Quang Huy cũng gợi ý HLV Hữu Thắng nên sử dụng Đông Triều thay thế cho Duy Mạnh để đảm bảo sự vững chắc ở tuyến giữa. Anh phân tích: “Tôi nghĩ đấu với Thái Lan, U22 Việt Nam nên có tiền vệ trụ. Để Tuấn Anh – Xuân Trường không thì quá mong manh. Và Đông Triều hoàn toàn có thể thay thế cho Duy Mạnh”.

Cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 15h chiều nay (24/8) trên sân Selayang.

Bài liên quan