Bị Real Madrid ghẻ lạnh, “Người kế thừa Ronaldo” ra quyết định cực sốc khiến tất cả ngỡ ngàng

Quyết định của cầu thủ 18 tuổi này đi ngược lại với dự đoán của rất nhiều người hâm mộ.

Sau trận đấu cùng U21 Na Uy hôm qua, tiền vệ Martin Ødegaard bất ngờ tuyên bố sẽ gia hạn hợp đồng với Real Madrid:

“Tôi nghĩ rằng thời hạn hợp đồng sẽ kéo dài vài năm. Tuy nhiên, tôi chưa muốn nhắc nhiều tới chuyện đấy lúc này”.

Hợp đồng hiện tại của Martin Ødegaard với Real Madrid kết thúc vào mùa Hè 2018. Tức là bắt đầu từ tháng Một tới, anh trở thành cầu thủ tự do và được thoải mái đàm phán với các đội bóng khác.

Gia nhập Real hồi năm 2015 nhưng Odegaard không có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu

Gia nhập Real từ Strømsgodset lúc mới 16 tuổi, Ødegaard được gọi là “tiểu Ronaldo” và kỳ vọng có thể thay thế được đàn anh trong tương lai.

Tuy nhiên, việc tập luyện cùng đội một nhưng lại phải thi đấu với đội trẻ cộng thêm rào cản ngôn ngữ đã cản bước Ødegaard. Có thời điểm, tiền vệ này bị chê là có thái độ không đúng mực, đến mức HLV Ancelotti phải đứng ra bảo vệ.

Mãi đến tận cuối năm 2016, Ødegaard mới có trận ra mắt đội một Real Madrid tại Cúp Nhà vua, 679 ngày sau khi đến với sân Bernabeu.

Nhưng ngay sau đó, tiền vệ người Na Uy bị đẩy sang Hà Lan cho CLB SC Heerenveen mượn. Mặc dù rất nỗ lực song ấn tượng mà

Ødegaard để lại trên xứ sở hoa Tulip chưa thực sự đặc sắc. Mùa giải này, anh chưa thể trở về Madrid mà phải tiếp tục khoác áo SC Heerenveen.

“Thần đồng” của bóng đá Na Uy phải chuyển sang CLB Heerenveen theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm

Người hâm mộ tin rằng với tình cảnh hiện tại, Ødegaard sẽ tìm một môi trường bóng đá khác Real Madrid khi hợp đồng kết thúc. Chính vì thế, rất nhiều CĐV ngạc nhiên lúc nghe tin tiền vệ này thông báo muốn ở lại Bernabeu.

Về phía Real Madrid, HLV Zidane và BHL chưa hề có động thái nào cho thấy ý định gia hạn hợp đồng với Ødegaard.

Bài liên quan