Bị Monaco khước từ, Arsenal tính từ bỏ vụ Thomas Lemar

Arsenal dự tính sẽ rút lui khỏi thương vụ chiêu mộ tiền vệ Thomas Lemar, khi Monaco thẳng thừng từ chối mức giá 35 triệu euro mà Pháo thủ đưa ra.

Thực tế, Monaco không muốn mất thêm ngôi sao nào nữa, bởi họ đã bán Bernardo Silva cho Man City, cộng thêm Tiemoue Bakayoko sắp sửa cập bến Chelsea. Chưa hết, những trụ cột khác của đội bóng Công quốc như Djibril Sidibe, Benjamin Mendy, Kylian Mbappe hay Fabinho cũng đều đang được các ông lớn săn đón.

Chính vì vậy, Phó chủ tịch Vadim Vasilyev của Monaco đã khước từ mức giá 35 triệu euro Arsenal hỏi mua Lemar, đồng thời nhấn mạnh ngôi sao 21 tuổi không phải để bán. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 còn nói rõ quan điểm muốn giữ Lemar thêm một mùa để tạo cơ hội cho anh phát triển nhiều hơn. Và phía Arsenal đang cân nhắc rút lui khỏi thương vụ này.

BLĐ Monaco đã từ chối bán Thomas Lemar cho Arsenal

Đây không phải lần đầu tiên Arsenal bị làm khó tại phiên chợ Hè 2017. Mới nhất, Lyon đã từ chối số tiền 49,6 triệu euro Pháo thủ đưa ra cho tiền đạo Alexandre Lacazette. Đại diện nước Pháp chỉ chịu nhả người nếu nhận đủ 64,2 triệu euro.

Hiện tại, Arsenal mới có vỏn vẹn 1 tân binh là hậu vệ Sead Kolasinac. Tuyển thủ người Bosnia-Herzegovina gia nhập Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do từ Schalke.

Arsenal cũng đang gặp bế tắc trong thương vụ Lacazette

Mọi chuyện được dự báo sẽ còn khó khăn hơn nữa cho Pháo thủ bởi đội bóng thành London không có vé dự Champions League mùa tới mà phải chơi ở đấu trường Europa League. Điều này khiến vị thế cũng như sức hút của Arsenal trên TTCN giảm sút đi rất nhiều bởi các ngôi sao lớn đều có tham vọng muốn chơi ở đấu trường danh giá nhất Châu Ấu.

Thêm nữa, đội chủ sân Emirates cũng không có thói quen trả lương cao để thu hút ngôi sao như Man Utd hay Man City vậy nên sẽ rất khó cho Pháo thủ để có thể hoàn tất được những bom tấn chất lượng.

Bài liên quan