Beckham và những cầu thủ từng thi đấu cho cả PSG lẫn Real

Nhân cuộc chạm trán sắp tới giữa PSG và Real Madrid tại Champions League, chúng ta hãy cùng điểm qua những cầu thủ từng thi đấu ở cả 2 đội bóng này.

David Beckham

Tiền vệ người Anh là một trong những bản hợp đồng thành công hiếm hoi về mặt chuyên môn lẫn kinh tế của cả Real lẫn PSG trong quá khứ. Cựu ngôi sao của Man Utd đã từng có khoảng thời gian 4 mùa giải chơi cho Real. Trong giai đoạn này, Beckham cũng đã giành được một danh hiệu La Liga và một Cúp Nhà Vua cùng Los Blancos.

David Beckham là một trong những cầu thủ đã có được thành công tại PSG lẫn Real

Năm 2007, Beckham đã quyết định rời Real để tiếp tục chuyến hành trình mới tại LA Galaxy và AC Milan, trước khi chính thức đầu quân cho PSG vào năm 2013. Tuy khoảng thời gian Beckham cống hiến cho đội bóng nước Pháp chỉ khoảng 6 tháng, nhưng anh cũng đã đóng góp không nhỏ vào chức vô địch Ligue 1 của đội bóng mùa giải năm đó.

Claude Makelele

Cũng giống như Beckham, Makelele cũng đã giải nghệ trong màu áo của PSG. Tuy nhiên khoảng thời gian mà cầu thủ này chơi bóng cho đội chủ sân Công Viên Các Hoàng Tử không ngắn như người đồng nghiệp, với 3 năm trước khi treo giày vào năm 2011.

Claude MAKELELE

Mặc dù vậy khoảng thời gian Makelele thi đấu cho PSG cũng không có quá nhiều điểm nhấn. Đó là điều hoàn toàn trái ngược với những gì anh đã có khi chơi cho Real (2000–2003). Cùng với đội bóng Hoàng Gia, cựu danh thủ người Pháp đã thâu tóm gần như mọi danh hiệu cao quý nhất ở cấp CLB với 2 lần vô địch La Liga, 1 Siêu Cúp TBN, 1 Champions League, 1 Siêu Cúp Châu Âu.

Nicolas Anelka

Anelka là một sự trái ngược với 2 cầu thủ trên, khi anh khởi đầu sự nghiệp tại PSG. Khi đó tiền đạo người Pháp vẫn còn rất trẻ, mới 17 tuổi, và chưa tạo được nhiều dấu ấn. Sau 1 năm được đôn lên đội 1 của PSG, Anelka đã quyết định chuyển tới Arsenal tìm những thử thách mới. Cũng được 2 năm tại Anh, ‘Gã du mục’ của bóng đá Pháp nhận được sự quan tâm từ Real.

Nicolas Anelka

Sau chỉ một mùa giải 1999/2000 thi đấu cực kỳ mờ nhạt với chỉ 2 bàn sau 19 lần ra sân, Anelka cũng đã phải khăn gói rời khỏi Real và trở lại PSG. Trở lại mái nhà cũ được 2 mùa giải, Anelka lại tiếp tục ‘thay nhà’ khi lần lượt đầu quân cho Liverpool, Man City, Fenerbahçe, Bolton, Chelsea, Shanghai, Juventus, West Brom trước khi kết thúc sự nghiệp tại Mumbai City.

Ángel Di María

Tiền vệ người Argentina là cầu thủ duy nhất trong danh sách vẫn còn đang thi đấu. Vào giữa tuần này, Di Maria và các đồng đội tại PSG sẽ trực tiếp đối đầu với Real tại vòng Knock-out Champions League năm nay. Còn nhớ trước đây, Di María từng là một thành viên trong đội hình của Los Blancos khi họ hoàn tất cú Decima tại Champions League vào năm 2014.

Cựu cầu thủ của Real, Di Maria hiện đang chơi cho PSG

Sau đó, Di María đã chuyển tới đầu quân cho Man Utd và đối mặt với một giai đoạn khủng hoảng thật sự trong sự nghiệp. Tuy nhiên may mắn cho ngôi sao người Argentina khi anh đã được PSG ‘cứu giúp’ với vụ chuyển nhượng đình đám vào năm 2015. Đáp lại đội bóng nước Pháp, Di Maria cũng đã góp công không nhỏ mang về sân Công Viên Các Hoàng Tử 1 danh hiệu Ligue 1 và cúp Quốc Gia Pháp trong những năm qua.

Bài liên quan