Bầu Đức: ‘Không thích Công Phượng thì đừng xem nữa’

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức buồn trước những ý kiến chỉ trích tập trung vào Công Phượng sau trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Afghanistan ngày 14/11.

Tuyển Việt Nam đã cầm hòa đối thủ 0-0, kết quả vừa đủ để giành vé sớm tham dự VCK Asian Cup 2019. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo bị đánh giá là chưa tốt, trong đó đặc biệt là các ý kiến tập trung vào Công Phượng. “Tôi không hiểu sao trên sân 11 cầu thủ, nhưng tất cả chỉ nhằm vào thằng nhỏ”, bầu Đức cho biết.

– Các chuyên gia và nhiều ý kiến khác cho rằng lối chơi của Công Phượng không tiến bộ, vẫn rất cá nhân ở trận đấu này. Ông nghĩ thế nào về việc đó?

-Tôi nói thì nhiều người sẽ bảo bênh thằng nhỏ, nhưng phải sòng phẳng với nhau như thế này, Công Phượng có tội gì không? Tôi thực sự buồn, vì suy cho cùng Công Phượng vẫn chỉ là một đứa con nít, trong khi chúng ta đều là người lớn.

Phượng có đá láo không, có mất dạy, gây gổ với ai không? Vì sao trên sân có 11 cầu thủ, nhưng tất cả chỉ nhằm vào Phượng? Chúng ta nhìn lại đi, trận đấu đó có phải riêng mình Công Phượng chơi kém hay cả đội, chỉ trích mình thằng nhỏ là quá bất công.

Trường hợp thằng nhỏ đá kém thì HLV có thể thay người, tôi có ý kiến gì đâu. Chúng ta là người lớn, nhận xét một đứa nhỏ thì phải thế nào để nó phát triển được, chứ tôi thấy nhiều người phán xét thật nặng nề, thậm chí mang tính chất vùi dập. Rốt cuộc như vậy để được gì?

Các chuyên gia không đánh giá cao màn trình diễn của tuyển Việt Nam dù mục đích điểm số của đội bóng đã đạt được.

– Nhiều người nói do ông nói nhiều về cầu thủ HAGL quá nên Công Phượng bị ghét lây?

-Vậy thì càng không công bằng với nó. Có gì cứ nói thẳng với tôi, tôi chấp nhận hết, tại sao nhằm vào thằng nhỏ làm gì. Với lại chuyện đội tôi trận hay trận dở, tại sao khi hay tôi không được khen? HAGL là đội không có cơ chế thưởng ở mùa giải này, chỉ khi nào đá hay thì tôi khen. Các đội khác thắng hay hòa đều thưởng cả thì sao?

Mọi người cũng cần công bằng, trước đây HAGL và Công Phượng thi đấu, khán giả đến sân rất đông. Phượng cũng đá tốt, ghi bàn ở nhiều trận đấu cho các ĐTQG, như vừa rồi là U22 giành vé dự VCK châu Á 2018, chứ nó chưa đóng góp được công lao gì hay sao? Tại sao vì một trận đấu chưa tốt lại chỉ trích thằng nhỏ nặng nề như vậy? Nếu không thích nó thì đơn giản là đừng xem nó nữa.

Công Phượng thi đấu 60 phút trong trận hòa 0-0 trước Afghanistan.

– Xin hỏi ông một câu chuyện khác, dư luận nhiều người nói việc VFF ký hợp đồng với HLV Park Hang Seo có sự tham gia đàm phán của ông, quá trình làm việc ông Park Hang Seo sẽ ưu ái cho cầu thủ HAGL?

– Ưu ái cho HAGL hay không thì chúng ta hãy nhìn ngay đợt tập trung và trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Afghanistan thì thấy. HAGL được triệu tập mấy người lên tuyển, có đông hơn hẳn so với các đội khác, và những cầu thủ đó có xứng đáng không?

Những người nói như vậy là không biết gì, tôi không có nhu cầu nào như thế. Thứ nhất tôi tham gia đàm phán vì đó là trách nhiệm ở cương vị Phó chủ tịch VFF. Hai là việc đàm phán, lựa chọn HLV không chỉ mình tôi, đã thông qua Thường trực và đàm phán thì có cả anh Tuấn (Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn – PV), anh Hoài Anh (TTK Lê Hoài Anh – PV) cùng làm việc.

– Đây cũng là một vấn đề khiến công chúng băn khoăn, bởi ông từng tuyên bố từ chức ở VFF?

-Tôi đã xin rút và có đơn gửi Thường trực VFF đàng hoàng. Nhưng khi làm việc các anh ấy nói muốn nghỉ cũng cần tôn trọng tổ chức, phải qua quy trình, thủ tục đầy đủ. Nên tôi cố gắng ở lại cho tới ngày cuối, và vẫn xác định khi còn ngồi thì việc gì là trách nhiệm của mình thì mình phải làm.

Bầu Đức đồng ý với VPF việc thay đổi Ban kỷ luật VFF.

– Sau khi rời VFF, ông sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ bóng đá Việt Nam?

-Tôi là người yêu bóng đá Việt Nam, luôn muốn làm những việc tốt nhất cho bóng đá phát triển. Sau khi nghỉ, tôi vẫn xác định tiếp tục ủng hộ với nhiều hình thức khác nhau. Tôi nói đơn giản, tôi tập trung làm tốt cho HAGL cũng là tốt cho bóng đá Việt Nam còn gì. Các đội, đội nào cũng mạnh thì bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ tốt.

– Cuối cùng, ông có muốn chia sẻ gì thêm về chuyện của Công Phượng và HAGL hay không?

-Người ta không ai hoàn hảo, tôi cũng có cái chưa hoàn hảo và bóng đá thì chuyện khen, chê là bình thường. Nhưng tôi nghĩ rằng với cầu thủ trẻ, góp ý sao cho các cháu phát triển được mới là tốt, Công Phượng hay ai cũng thế. Phượng tiến bộ, chúng ta có thêm một cầu thủ giỏi, còn thắng nhỏ đá kém cũng đâu phải cái tội. Tôi mong người lớn thì bao dung, đừng chỉ trích nặng nề quá.

– Cảm ơn ông về những chia sẻ!

Bài liên quan