Barcelona vẫn cò kè “bớt một thêm hai” ở vụ Coutinho

Tin từ báo Mirror của Anh sáng hôm nay ( tính theo giờ Việt Nam ) cho thấy Barcelona đã chính thức gửi đề nghị lần 3 đến Liverpool về trường hợp Philippe Coutinho. Tuy nhiên con số không đạt mức 150 triệu euro như những đồn đoán trước đó.

Philippe Coutinho hiện được cho là đã nhất quyết đòi ra đi trước sự cám dỗ của CLB xứ Catalan. Trong trận đấu với Burnley tuần trước, tiền vệ người Brazil bất ngờ vắng mặt vì chấn thương.

Giới truyền thông Anh quốc nhận định, chấn thương chỉ là cái cớ The Kop dùng để che đậy vấn đề giữa họ và Coutinho. Ngôi sao người Brazil từng nộp đơn xin chuyển nhượng vào mùa Hè trước nhưng bị The Reds từ chối. Cho dù chấp nhận ở lại Anfield nhưng Coutinho chưa một lần cam kết tương lai với đội bóng, qua đó gián tiếp thể hiện mong muốn gia nhập Barcelona.

Chính vì thế, thương vụ này tiếp tục có những diễn biến rất khó lường khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại. Theo Mirror, Barcelona tỏ ra rất quyết tâm chiêu mộ Coutinho ngay trong tháng 1 này vì nhiều lý do. Quan trọng nhất, họ sẽ có người chia lửa cho Lionel Messi ở lượt về La Liga, qua đó dành sức của siêu sao này cho đấu trường Champions League.

Coutinho rất muốn đầu quân cho Barca

Sau 2 đề nghị đầu tiên bị từ chối, Barcelona đã nâng giá hỏi mua Coutinho lên 140 triệu bảng. Số tiền này bao gồm 120 triệu bảng phí chuyển nhượng và 20 triệu bảng tiền thưởng theo thành tích của Coutinho tại Camp Nou.

Một số nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Coutinho đang tìm kiếm nhà ở tại Barcelona. Tiền vệ này đã sớm đạt thỏa thuận cá nhân với Barca và chọn áo số 7.

Trong khi đó, Liverpool cũng rục rịch tìm người thay thế Coutinho. Mục tiêu hàng đầu của The Reds là Thomas Lemar của Monaco. Truyền thông Anh cho biết Liverpool không nhất định phải bán Coutinho cho dù chi tiêu khá nhiều trong thời gian qua. Trong trường hợp không thể giữ ngôi sao Brazil, Liverpool sẽ dùng số tiền thu về tái đầu tư lực lượng.

Bài liên quan