Barcelona: Nấm mồ chôn tài năng?

Barcelona được xem là điểm đến trong mơ với mọi cầu thủ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ở 2 mùa giải gần đây rất nhiều tân binh của họ lại vỡ mộng khi tới Nou Camp.

Có thể khẳng định, tới Barca bây giờ chẳng khác nào chơi một canh bạc đầy rủi ro. Đơn giản, tỷ lệ người giành chiến thắng trong cuộc chơi mạo hiểm này thấp hơn hẳn so với kẻ thua cuộc.

Bằng chứng là trong 2 năm qua, chỉ duy nhất trung vệ Samuel Umtiti phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng ở Barca. Số còn lại hoặc chỉ là sự lựa chọn thứ yếu, hoặc thậm chí còn gây thất vọng tràn trề.

Umtiti là bản hợp đồng thành công hiếm hoi của Barcelona trong 2 năm qua

Còn nhớ ở mùa giải trước, gã khổng lồ xứ Catalan đã chi ra tổng cộng 122 triệu euro để mang về Nou Camp 6 tân binh gồm Andre Gomes, Paco Alcacer, Lucas Digne, Jasper Cillessen, Denis Suarez và Umtiti.

Ngoại trừ Umtiti, những cái tên còn lại đều không gây ấn tượng như mong đợi. Trước đó, Barca do bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm mua sắm chỉ đón 2 tân binh là Arda Turan (từ Atletico) và Aleix Vidal (từ Sevilla) trong mùa Hè 2015.

Bộ đôi này phải “ngồi chơi xơi nước” suốt 5 tháng và chỉ có thể thi đấu từ tháng Giêng năm ngoái. Tính ra, Turan và Vidal đã ngốn của Barca gần 50 triệu euro, nhưng không ai trong số họ tìm được chỗ đứng vững chắc trong đội hình chính.

Vidal và Turan không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của Barcelona

Việc đa số các bản hợp đồng mới của Barca trong 2 năm trở lại đây không phát huy hiệu quả là thực tế đáng buồn nếu biết rằng, mùa 2014/15 đội chủ sân Nou Camp đã mua sắm khá thành công. Hồi ấy cựu thủ môn Andoni Zubizarreta vẫn còn làm cho Barca với tư cách giám đốc thể thao.

Tuy Thomas Vermaelen và Douglas không quá xuất sắc, nhưng bù lại hàng loạt cái tên như Luis Suarez, Ivan Rakitic, Claudio Bravo, Marc-Andre ter Stegen và Jeremy Mathieu lại chơi rất nổi bật giúp Barca giành vô số danh hiệu cùng HLV Luis Enrique.

Bài liên quan