Barcelona: Khi Cup Nhà Vua là cứu cánh

Cúp Nhà vua là danh hiệu cứu cánh cho Barca tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Với tính chất của một trận chung kết, sẽ không thừa nếu Barca phải chơi thật cẩn thận.

Đội bóng xứ Catalunya rõ ràng được đánh giá mạnh hơn rất nhiều so với Alaves. Tuy nhiên, họ bước vào trận đấu này mà không có sự phục vụ của Luis Suarez và Sergi Roberto vì án treo giò. Khả năng ra sân của Pique và Mascherano còn bỏ ngỏ. Aleix Vidal đã tập luyện trở lại nhưng rất khó để một cầu thủ nghỉ chấn thương dài hạn như anh đá chính ở một trận chung kết.

Cúp Nhà vua là danh hiệu cứu cánh cho Barca tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Không thể phủ nhận đây là một mùa giải thất bại đối của Blaugrana khi đánh mất chức vô địch La Liga vào tay đại kình địch Real Madrid và sớm bị loại khỏi sân chơi Champions League. Trận chung kết đêm nay cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Luis Enrique trên cương vị nhà cầm quân của đội chủ sân Camp Nou, và để cuộc chia tay diễn ra thật ý nghĩa, Messi và các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để đoạt chiếc Cúp Nhà vua tri ân người thầy của mình.

Đối với thầy trò Enrique, chức vô địch Cup Nhà Vua đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết

Trong quá khứ, Barcelona và Alaves từng gặp nhau 11 lần trên tất cả các mặt trận. Kết quả tất nhiên Barcelona vượt trội hơn hẳn với 8 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Riêng tại Cúp Nhà vua, 4 lần gặp nhau là cả 4 lần Alaves phải nếm trái đắng. Đáng chú ý 3 lần gặp nhau gần nhất tại đấu trường cúp này Barca đều đặn ghi 3 bàn vào lưới đối thủ. Rõ ràng dù sứt mẻ về mặt lực lượng, đoàn quân của HLV Luis Enrique vẫn vượt trội hoàn toàn so với đối thủ.

Tuy nhiên, với tính chất của một trận chung kết, sẽ không thừa nếu Barca phải chơi thật cẩn thận. Alaves thành công trong việc trụ hạng ngay ở mùa giải đầu tiên lên chơi ở La Liga, hơn nữa việc lọt vào trận chung kết Cúp Nhà vua đã là một thành công rất lớn của họ. Với tâm lý thoải mái, rất có thể các học trò của HLV Pellegrino sẽ tạo nên bất ngờ trước đối thủ đang gặp áp lực phải có danh hiệu.

Với bộ ba MSN siêu đẳng, rõ ràng danh hiệu Cup Nhà Vua nằm trong tầm tay Barca

Barca đang là ĐKVĐ Cúp Nhà vua và là đội giữ kỷ lục với 28 lần lên ngôi. Họ đang tràn trề cơ hội lần thứ 29 đăng quang tại đấu trường này. Tuy thiếu vắng chân sút chủ lực Luis Suarez nhưng với Neymar đặc biệt là Lionel Messi, Barca có thừa những nhân tố để có thể đánh bại Alaves bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Ngay cả HLV Luis Enrique cũng khá tự tin việc giành được chức vô địch: “Tôi vui không phải vì đây là lần thứ 3 liên tiếp có cơ hội nâng cao chiếc cup vô địch tại cup nhà Vua, mà bởi thực tế rằng giành được một danh hiệu lúc này là điều rất quan trọng. Tôi có cơ hội khép lại chu kỳ của mình cùng Barca với một danh hiệu nữa. Nếu chơi tốt, chúng tôi hoàn toàn có thể giành chiến thắng.”

Bài liên quan