Barca mua cầu thủ giỏi về để làm đẹp băng ghế dự bị

Trận gặp Chelsea một lần nữa chỉ ra rằng, hầu hết những hợp đồng mà Barcelona ký kết vài năm gần đây chỉ để… làm đẹp băng ghế dự bị.

Theo thống kê, kể từ sau cú ăn ba ở mùa giải 2014/15, Barcelona đã đưa về sân Camp Nou 14 cầu thủ mới. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ đều không có được tiếng nói và vai trò đáng kể ở những trận đấu quan trọng.

Sau chức vô địch Champions League mà đội bóng xứ Catalunya giành được tại Berlin, Jasper Cillessen, Lucas Digne, Samuel Umtiti, Aleix Vidal, Nelson Semedo, Yerry Mina, Arda Turan, Denis Suarez, Andre Gomes, Paulinho, Philippe Coutinho, Paco Alcacer, Gerard Deulofeu và Ousmane Dembele là những cái tên được Barca đưa về. Tổng giá trị lên đến hơn 500 triệu euro.

Tuy vậy, chỉ có duy nhất Umtiti là có được sự đảm bảo về vị trí trong đội hình xuất phát ở các trận đấu tại Champions League – như chuyến làm khách trước Chelsea hồi giữa tuần này.

Có 2 nhân tố khác cũng được đá chính ở các trận đấu tương tự như vậy trong vòng 2 năm qua là Andre Gomes và Paulinho – trận đá trên sân Paris Saint Germain và Chelsea. Có điều, những gì họ thể hiện là thiếu thuyết phục.

Như Paulinho, ở nửa đầu mùa giải, anh xua đi những nghi ngờ sau bản hợp đồng trị giá 40 triệu euro từ Trung Quốc. Nhưng vài tuần gần đây, phong độ của tiền vệ người Brazil đi xuống và thực sự gặp khó khăn ở sân Stamford Bridge mới đây.

Nhưng ít nhất thì anh vẫn còn được đứng trên sân cỏ ở London, trong khi Ousmane Dembele không được đá một phút nào.

Cầu thủ người Pháp đã trở lại sau 2 lần chấn thương dài hạn nhưng vẫn không được HLV Ernesto Valverde chọn, bởi ông không muốn mạo hiểm ở các trận đấu quan trọng.

Một hợp đồng khác trong mùa Hè – Nelson Semedo, được đưa về để giải quyết sự thiếu hụt ở vị trí hậu vệ phải. Nhưng rốt cuộc, ở các trận đấu lớn, người đá chính vẫn cứ là Sergi Roberto vốn không phải hậu vệ cánh.

Bài liên quan