Bảo vệ Mourinho, lãnh đạo MU dằn mặt Paul Pogba

 Tối hậu thư đã được gửi đến Paul Pogba cùng đồng đội, nếu chống lại Mourinho, họ sẽ ngay lập tức phải cuốn gói khỏi Old Trafford.

Bản hợp đồng đến năm 2020 không phải là động thái duy nhất nói lên sự ủng hộ “tuyệt đối” BLĐ Man Utd dành cho Mourinho. Phó chủ tịch Ed Woodward liên tục ca ngợi triết lý bóng đá, kế hoạch chuyển nhượng và cả cách điều hành phòng thay đồ của “Người đặc biệt” kể từ khi đến Old Trafford.

Theo nguồn tin độc quyền từ Independent, phó chủ tịch CLB Ed Woodward thậm chí còn tuyên bố sẽ bán bất kỳ cầu thủ nào, bao gồm cả Paul Pogba nếu có biểu hiện chống đối hoặc không còn phù hợp với kế hoạch của Jose Mourinho.

Bất kỳ cầu thủ MU nào có biểu hiện chống đối Mourinho đều sẽ bị loại bỏ.

Trước đó, truyền thông Anh đưa tin với mật độ dày đặc về mâu thuẫn đang xuất hiện giữa Paul Pogba và Mourinho. Ngôi sao người Pháp liên tục bị thay ra sớm, thậm chí còn mất vị trí chính thức vào tay đồng đội trẻ McTominay. Đây được coi là sự trừng phạt của Mourinho dành cho thái độ tập luyện thiếu nghiêm túc của Pogba trong thời gian gần đây.

Bản thân Pogba cũng đang tỏ thái độ không hài lòng với ông thầy người Bồ Đào Nha. Trong khi Mourinho yêu cầu Pogba chơi bên cạnh Matic trong sơ đồ 4-2-3-1, cầu thủ sinh năm 1993 lại muốn được thi đấu lệch trái trong sơ đồ 3 tiền vệ. Mourinho đã xuống nước và để anh thử sức trong vai trò này ở một vài trận đấu. Tuy nhiên, màn trình diễn nghèo nàn của cựu cầu thủ Juventus là không đủ để thuyết phục chiến lược gia 55 tuổi.

Người hâm mộ lo ngại rằng việc làm ngôi sao số một của CLB không vui có thể ảnh hưởng đến chiếc ghế của chính Mourinho trong tương lai. Pogba cùng đồng đội có thể âm mưu tạo nên một cuộc lật đổ, giống như những gì cầu thủ Chelsea từng làm với “Người đặc biệt” cách đây vài năm.

Phong độ của Pogba mùa này không thực sự ổn định và chạm đáy ở trận thua Newcastle hôm 18/2.

Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ không xảy ra bởi những người nắm quyền tại sân Old Trafford đã nêu rõ quan điểm: “Chống lại Mourinho đồng nghĩa với việc bị loại bỏ, cho dù bạn có là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng CLB”.

Bị kình địch Man City bỏ xa 16 điểm, cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League không còn, lên ngôi tại Champions League cũng là điều khá xa vời nhưng Mourinho vẫn nhận được sự tin tưởng từ BLĐ. Còn với Pogba, anh buộc phải tự thay đổi bản thân, đưa mình vào quy củ nếu không muốn mất đi nguồn thu nhập khổng lồ cùng danh tiếng tại Old Trafford.

Bài liên quan