Báo Thái nhận định thế nào khả năng vô địch SEA Games của U22 Việt Nam?

Tờ FourFourTwo phiên bản Thái Lan tỏ ra bi quan về cơ hội vô địch của U22 Thái Lan tại SEA Games 29.

Theo tờ này, U22 Thái Lan cần thay HLV trưởng giỏi hơn để có thể nghĩ tới tấm HCV. Tất nhiên điều này khó có thể xảy ra khi SEA Games 29 chẳng còn bao lâu nữa là khởi tranh.

Theo FourFourTwo phiên bản Thái Lan, U22 Việt Nam là ứng viên nặng kí nhất cho chức vô địch, đặc biệt là sau những màn trình diễn ở VL U23 châu Á và trận thắng Ngôi sao K-League mới đây. Ngoài ra, U22 Indonesia cũng được đánh giá cao.

U22 Việt Nam là ứng viên nặng kí cho chức vô địch SEA Games

HLV Hữu Thắng đặt mục tiêu cho U22 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc

Ngày hôm qua (1/8), ĐT U22 Việt Nam đã đặt chân đến Hàn Quốc để tham gia chuyến tập huấn 10 ngày. Tại đây, HLV Hữu Thắng đã đặt mục tiêu cho các học trò trước thềm SEA Games 29.

Ngay sau chuyến tập huấn này, thầy trò Hữu Thắng sẽ di chuyển sang Malaysia để tham dự đấu trường quan trọng nhất trong năm nay. Vào ngày 15/8 tới, ĐT U22 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên trước đối thủ Đông Timo, và toàn đội phải giải quyết vấn đề dứt điểm ngay từ lúc này.

Có những tình huống rất ngon ăn, nhưng các học trò của tôi vẫn xử lý rất vụng về.” – HLV Hữu Thắng cho biết.

Tâm lý nôn nóng cùng sự thiếu nhạy bén đã khiến các cầu thủ không thể ghi bàn, và đó là những điều cần phải cải thiện. Trong 10 ngày sắp tới, toàn đội sẽ tập dứt điểm ở các cự ly khác nhau. Các cầu thủ của tôi phải nhạy bén hơn, tập trung và cảm nhận không gian tốt hơn và phải biết chắt chiu cơ hội khi bước vào giải.

U22 Việt Nam gặp nhiều thuận lợi tập buổi đầu tiên tại Mokpo

Tôi sẽ tiếp tục thử nghiệm bộ đôi Duy Mạnh – Xuân Trường ở giữa sân, và rèn giũa cho Đông Triều, Văn Hậu có thể chơi tiền vệ phòng ngự khi cần. Ở vị trí thủ môn, cả Tiến Dũng và Minh Long đều cần phải thẩm định thêm về tâm lý. Còn Công Phượng đã cởi bỏ áp lực và thi đấu thăng hoa sau khi ổn định tâm trạng. Nếu cứ tiếp tục phong độ như thế, Công Phượng sẽ chơi rất hay tại SEA Games.”

Cùng với đó, HLV Hữu Thắng cũng thiết quân luật cho ĐT U22 Việt Nam. Ông khẳng định toàn đội phải đặc biệt giữ tập trung trong giai đoạn này: “Chỉ còn 10 ngày tập luyện cho SEA Games, vì vậy tôi hy vọng toàn đội sẽ thể hiện tốt nhất trong 2 trận giao hữu sắp tới. Ngoài ra, các cầu thủ cũng nên đi ngủ sớm, hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại hay ti vi.”

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 29

Ngày 15/8: 15h, Việt Nam – Timor Leste (sân Selayang)

Ngày 17/8: 15h, Việt Nam – Campuchia (sân Shah Alam)

Ngày 20/8: 19h45, Philippines – Việt Nam (sân Shah Alam)

Ngày 22/8: 19h45, Việt Nam – Indonesia (sân Selayang)

Ngày 24/8: 15h, Thái Lan – Việt Nam (sân Selayang)

(Giờ thi đấu theo giờ Việt Nam)

Bài liên quan