Báo quốc tế ấn tượng với năng lượng, khát khao của U20 Việt Nam, xứng đáng vào vòng 16 đội

Các cầu thủ trẻ Việt Nam, trong lần đầu ra mắt ở U20 World Cup, nhận được những đánh giá tích cực từ giới quan sát quốc tế.

“Việt Nam có lẽ mong muốn giành trọn ba điểm, nhưng họ cũng hài lòng với màn trình diễn hôm nay”, trang Fox Sports Asia bình luận sau trận hòa 0-0 giữa Việt Nam và New Zealand trong khuôn khổ U20 World Cup hôm qua 22/5. “Tính kỷ luật và cường độ thi đấu của Việt Nam hết sức ấn tượng. Họ chơi với lòng khát khao mãnh liệt”, trang tin này nhấn mạnh.

Trước giải đấu các cổng game đưa ra tỉ lệ cược, 20 Việt Nam chỉ đứng 23/24 đội tuyển trẻ quốc gia tham dự. Trong số 24 đội, U20 Việt Nam chỉ được đánh giá cao hơn U20 Vanuatu. Nhưng sau màn ra mắt, U20 Việt Nam cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng bước vào vòng 16 đội (vòng 1/8)”

Chuyên gia của Fox Sports cũng đặc biệt ấn tượng với thể lực của U20 Việt Nam, ông cho rằng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã dần vượt qua trở ngại này, đặc biệt là sau chuyến tập huấn tại Đức trước thềm VCK U20 World Cup 2017. Họ cũng cho rằng BĐVN đang rất chú trọng tăng cường thể lực, minh chứng khi họ tuyển dụng chuyên gia thể lực người Đức.

Bài viết trên Fox Sport Asia về trận ra quân ấn tượng của Việt Nam tại U20 World Cup.

New Zealand, đội trên sân nhà hai năm trước từng tiến vào vòng knock-out U20 World Cup, được đánh giá cao hơn. Nhưng Việt Nam bất ngờ chơi lấn lướt đối thủ suốt hiệp một. Các cầu thủ trẻ đến từ Đông Nam Á tung ra 11 cú dứt điểm ở hiệp đầu, với năm lần bóng đi trúng hướng cầu môn. Trong khi đó, New Zealand chỉ có hai lần dứt điểm trong hiệp một.

Ngay cả trang báo có trụ sở ở quốc gia châu Đại dương này, tờ New Zealand Football (NZF) cũng đánh giá cao dàn sao trẻ dưới trướng HLV Hoàng Anh Tuấn.

“Việt Nam đã làm lung lay hàng phòng ngự New Zealand bằng màn trình diễn quyết đoán, cho thấy họ có đẳng cấp của sân chơi này”, NZF viết. “New Zealand đã chịu sức ép rất lớn từ đối thủ lần đầu tiên dự giải nhưng lại không hề hồi hộp, bỡ ngỡ ở sân khấu lớn”.

Cách đội bóng áo đỏ chơi tự tin, quyết tâm và áp đảo đối phương trong phần lớn thời gian gây ấn tượng mạnh trong mắt truyền thông quốc tế.

Tờ báo này cũng đặc biệt ấn tượng với số lượng lớn CĐV Việt Nam xuất hiện trên sân Cheonan, đánh giá “Việt Nam như thể chơi trên sân nhà”.

Một báo khác của New Zealand là trang Stuff lại thất vọng với kết quả hòa của đội nhà. Trang này nhận xét “Việt Nam chơi tốt ở hiệp một và mờ nhạt về cuối trận”, đồng thời nuối tiếc vì New Zealand không tận dụng những cơ hội tạo ra trong hiệp hai để ghi bàn quyết định. Dù vậy, Stuff cũng cho rằng “hòa là kết quả công bằng”.

Cơ hội tốt nhất của Việt Nam hôm qua là cú sút cận thành của Hoàng Đức ở phút 86, nhưng đưa bóng vọt xà. New Zealand cũng tạo ra một tình huống ăn bàn ở phút 76, nhưng cú sút cận thành của Rogerson bị thủ môn Tiến Dũng cản phá.

Trang chủ FIFA dành nhiều lời khen ngợi cho U20 Việt Nam, và cho rằng nếu may mắn hơn một chút, đội bóng áo đỏ đã có thể giành trọn ba điểm ngày ra quân.

“Tràn đầy năng lượng, tốc độ và sự cuồng nhiệt, U20 Việt Nam rõ ràng vượt trội hơn từ những phút đầu”, bài tường thuật trên trang chủ FIFA.com có đoạn khen ngợi màn trình diễn của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn. “Những đợt tấn công màu đỏ luôn khiến New Zealand phải dè chừng”.

Trong khi đó, tờ Naver của Hàn Quốc chỉ rõ sự chênh lệch về chiều cao của hai đội, đồng thời khẳng định U20 Việt Nam đã có một trận đấu rất hay trước New Zealand.

Tờ này viết: “Số liệu thống kê cho thấy Việt Nam áp đảo hơn so với đối thủ. U20 Việt Nam có tới 17 cú sút, New Zealand chỉ là 15, đáng nói hơn số lần sút trúng mục tiêu của Việt Nam cao hơn nhiều lần so với đối phương (7 so với 3)“.

Tờ Naver của Hàn Quốc lấy bức ảnh gương mặt sững sờ của cầu thủ New Zealand để làm nổi bật bài viết

Naver còn ấn tượng với cách mà những cầu thủ thấp bé chiến đấu với đối thủ có chiều cao trung bình trên 1m8. “Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều, họ nhỏ con nhưng dùng sự nhanh nhẹn và kĩ thuật để đối phó với những cầu thủ có chiều cao trung bình lên tới 1m82.

New Zealand đã có quá nhiều lợi thế về thể hình, họ cũng chỉ biết dựa vào ưu thế đó để tấn công. Chiều cao trung bình giữa hai đội quả thực có sự khác biệt rất lớn. Cứ nhìn vào những khi cầu thủ hai đội đứng cạnh nhau ở vòng cấm, trong những quả đá phạt góc sẽ thấy rõ. Thế nhưng lợi thế đó cũng không thể giúp U20 New Zealand có được bàn thắng.

Thậm chí U20 Việt Nam đã có nhiều cơ hội để giành chiến thắng, đáng tiếc nhất là pha bóng sút ra ngoài ở cuối trận. New Zealand được đánh giá cao hơn bởi sự cao to, sức mạnh cơ bắp, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng họ có một chiến thắng. U20 Việt Nam đã tạo nên sự phấn khích trong thông tin bóng đá của mình” – Naver kết luận.

Không thể chiến thắng, nhưng Việt Nam đã tạo ra dấu mốc lịch sử, trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có điểm ở U20 World Cup. Ở hai trận tiếp theo, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lần lượt gặp đội mạnh nhất bảng – Pháp – ngày 25/5, và rồi Honduras ngày 28/5.

Bài liên quan