Báo Hàn Quốc: Trận khai màn với Việt Nam sẽ không dễ dàng

Trước đối thủ U23 Việt Nam cùng bảng đấu tại VCK U23 châu Á 2018, báo chí xứ sở Kim Chi đã có những nhận định cho trận khai màn.

Lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2018 đã kết thúc với là thăm rủn rui đưa ĐT Việt Nam vào bảng đấu được đánh giá là khó thở cùng sự góp mặt của ĐT Hàn Quốc, đội tuyển quê hương của HLV Park Hang Seo.

Lá thăm may rủi đã đưa Việt Nam (nhóm 4) vào bảng đấu được đánh giá là khá khó thở cùng với các đội Hàn Quốc (nhóm 1), Australia (nhóm 2) và Syria (nhóm 3). Không ngoài dự đoán của báo chí nước nhà trước thềm lễ bốc thăm, HLV Park Hang Seo lần đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng U23 Việt Nam sẽ đụng độ với những đồng hương ở Hàn Quốc ngay tại vòng bảng giải đấu.

Trong số những đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo tại vòng bảng tới đây, U23 Hàn Quốc là đội được đánh giá gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp. Do vậy suất còn lại ở vị trí thứ 2 sẽ là cuộc đua “tam mã” giữa U23 Việt Nam, U23 Australia và U23 Syria.

Đối với tân HLV trưởng người Hàn Quốc Park Hang Seo, VCK U23 châu Á tới đây không chỉ là lần đầu tiên chỉ đạo ĐTVN trên cương vị thuyền trưởng tại một giải đấu lớn, mà còn là cơ hội để vượt qua người đồng hương Kim Bong Gil bên kia chiến tuyến.

Theo tờ Spotv News của xứ sở Kim Chi cho rằng, dù bị U23 Hàn Quốc đánh bại ở vòng loại với tỷ số 2-1, nhưng U23 Việt Nam vẫn là một đối thủ đáng gờm khi đang sở hữu lứa trẻ tài năng. Trong trận giao hữu với tuyển các ngôi sao K-League vào hồi tháng 7 vừa qua, tuyển Việt Nam đã vượt qua nước bạn với tỷ số tối thiểu 1-0.

U23 Việt Nam sẽ gặp lại U23 Hàn Quốc ngay trận khai màn

Do vậy, tờ báo xứ Hàn đã nhận định: “Trận khai màn gặp U23 Việt Nam chắc chắn sẽ không dễ dàng”.

Trong khi đó tờ Yonhap News lại cho rằng, khi được lá thăm may rủi đưa vào bảng đấu gồm Australia, Syria và Việt Nam, quân đoàn của HLV Kim Bong-Gil đã rơi vào một bảng đấu khá khó khăn.

“Trong số 3 đối thủ của chúng ta ở bảng đấu này, Australia và Syria là 2 đối thủ sẽ cạnh tranh trực tiếp 2 tấm vé đi tiếp với chúng ta. Nhưng đối thủ khó khăn nhất với chúng ta là U23 Việt Nam, đội tuyển chúng ta đã đối mặt ở vòng loại”– tờ Yonhap News viết.

Tại vòng loại bảng I U23 châu Á 2018 diễn ra hồi cuối tháng 7 vừa qua ở TP.HCM, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải nhận thất bại trước Hàn Quốc với tỷ số 1-2 và xếp thứ 2 bảng đấy.

Vào tháng 12 tới đây, nhằm tạo bước chạy đà chuẩn bị cho VCK U23 châu Á tại Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham gia giải giao hữu quốc tế có tên là M150 Cup 2017 do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức. Giải đấu có sự góp mặt của 6 đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Nhật Bản và chủ nhà U23 Thái Lan sẽ diễn từ 09- 15/12

Bài liên quan