Báo Hàn “kinh sợ” U22 Việt Nam sau trận đấu thót tim của đội nhà

Báo chí Hàn Quốc đã rất ấn tượng và tỏ ra kính nể phần nào với tinh thần chiến đấu của Công Phượng và các đồng đội sau khi chứng kiến U22 nước này thi đấu tương đối vất vả trước U22 Việt Nam.

Để Đông Timor cầm hòa ở lượt trận thứ hai vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Hàn Quốc phải thắng Việt Nam ở lượt cuối mới giành vé dự VCK. Đây là nhiệm vụ không đơn giản bởi Hàn Quốc đang có phong độ và sự chuẩn bị không thật sự tốt, U22 Việt Nam được chơi trên sân nhà và có tâm lí thoải mái.

Sau 90 phút thi đấu, Hàn Quốc giành chiến thắng vất vả 2-1 và trải qua nhiều giây phút lo lắng ở những phút cuối. Tờ FourFourTwo phiên bản Hàn Quốc cho rằng may mà đội nhà không bị phá lối chơi khi Việt Nam có bàn gỡ hòa.

Tờ này viết: “Hàn Quốc và Việt Nam tạo ra thế trận giằng co. Phát súng đầu tiên nổ ra đến từ đội chủ nhà, một cơ hội ghi bàn được tạo ra cực kì nguy hiểm, may mà bị chặn lại bởi bàn tay của Song Bum-keun…

Sau bàn thua, Việt Nam vẫn chơi rất điềm tĩnh và tạo nên sự cân bằng với Hàn Quốc. Những cú dứt điểm nguy hiểm được tạo ra, phút 33 họ đã có bàn gỡ từ pha dứt điểm không thể cản phá.

Báo Hàn viết về trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc

May mắn thay, Hàn Quốc đã không hoảng loạn sau bàn thua. Hwang In-beom đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 đầy quan trọng. Một pha làm bàn sau tình huống đập nhả rất có nét.

Trong những phút cuối, Hàn Quốc sống trong những giây phút đầy lo lắng. Việt Nam thực hiện nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, khoảng 20 phút trước khi trận đấu kết thúc, một quả đá phạt nguy hiểm được tạo ra. Sau đó, một pha phản công làm thót tim NHM Hàn Quốc, rất may bóng đi ra ngoài. Hàn Quốc đã phòng ngự tốt trong những phút cuối và bảo toàn chiến thắng 2-1, kết quả đủ giúp chúng ta có vé dự U23 châu Á 2018″ – FourFourTwo nhận định.

Tờ Naver Sport thì trích lời HLV Jeong Jeong-yong để nhấn mạnh sự khó khăn của thắng lợi trước Việt Nam: “Việt Nam là đội có sự chuẩn bị rất tốt, đây là trận đấu rất khó khăn với chúng tôi. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã chơi rất tập trung và đạt được kết quả như thế này”. Tờ này bình luận thêm: “Tất cả đã thở phào nhẹ nhõm nhưng rõ ràng đội bóng đã chơi rất không ổn. Một chiến thắng thực sự khó khăn của U22 Hàn Quốc”.

Công Phượng và các đồng đội đã có trận đấu hay trước đối thủ Hàn Quốc

Tờ Chosun thì nhận định: “Tưởng như Hàn Quốc sẽ có trận đấu dễ dàng khi mở tỉ số ngay từ phút 19, nhưng sau đó là thế trận rất khó khăn. Thật may khi 90 phút kết thúc, Hàn Quốc đã giành chiến thắng và kết thúc với vị trí đầu bảng I”.

U22 Hàn Quốc và Việt Nam là hai đội ở bảng I giành vé dự VCK U23 châu Á 2018.

Bài liên quan