Báo châu Á đề cử Quang Hải ở hạng mục ‘Cầu thủ trẻ hay nhất ĐNÁ’ 2017

Tờ FourFourTwo (442) chọn tiền vệ Nguyễn Quang Hải vào danh sách đề cử hạng mục “Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á” năm 2017.

Trong bài viết, những thành công của Quang Hải được nhắc lại rất cụ thể, đó là thời gian anh phục vụ Sài Gòn FC (tiền thân là câu lạc bộ Hà Nội) vào năm 2015 ở giải V-League 2. Sau đó, tiền vệ này từng bước khẳng định tài năng và chỗ đứng trong màu áo Hà Nội FC khi mới 20 tuổi.

Năm 2016, Quang Hải cùng các đồng đội ở tuyển U19 Việt Nam giành hạng 3 tại giải U19 châu Á. Bước đệm hoàn hảo đó cũng giúp tiền vệ sở hữu chân trái rất khéo léo được đôn lên đội U22 Việt Nam và thường xuyên ghi được những bàn thắng quan trọng.

Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Quang Hải từng làm tung lưới Campuchia trên sân đối thủ ở vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào tháng 09/2017. Đó là 90 phút đội tuyển Việt Nam thi đấu rất chật vật trên mặt sân cỏ nhân tạo và trước một đối thủ thi đấu rất quyết tâm.

Quang Hải đã có 1 năm thi đấu rất thành công.

Chính sự tiến bộ vượt bậc trong hơn 1 năm qua giúp Quang Hải chinh phục những cây bút 442. Cạnh tranh cho giải thưởng “Cầu thủ trẻ hay nhất ĐNÁ” năm 2017 với tiền vệ tuyển Việt Nam còn có Safawi Rasid (Malaysia), Kevin Deeromram (Thái Lan), Jakkit Wechpirom (Thái Lan) và Akhyar Rashid (Malaysia).

Bóng đá Việt Nam còn vinh dự góp mặt ở hai đề cử “Cầu thủ hay nhất Đông Nam Á” và “Đội tuyển của năm”. Trong đó, Đinh Thanh Trung được đề cử ở hạng mục “Cầu thủ hay nhất ĐNÁ”.

Ở tuổi 30, tiền vệ khoác áo Quảng Nam đã có mùa giải rất thành công khi góp công lớn đưa CLB tới vô địch V-League 2017. Cá nhân Thanh Trung ở mùa giải vừa qua đóng góp 10 bàn và nhiều pha kiến tạo.

Quan điểm báo châu Á đánh giá cao khả năng sút phạt và chuyền dài của tiền vệ 30 tuổi này. Vào đầu năm 2018, Đinh Thanh Trung bỏ túi Quả bóng vàng Việt Nam 2017.

Màn trình diễn của Đinh Thanh Trung trong màu áo Quảng Nam chinh phục nhiều cây viết nước ngoài.

Những đối thủ khác cạnh tranh giải thưởng với Đinh Thanh Trung gồm Teerasil Dangda (Thái Lan), Aung Thu (Myanmar), Chanathip Songkrasin (Thái Lan) và Andritany Ardhiyasa (Indonesia).

Với hạng mục “Đội tuyển hay nhất năm”, tờ 442 chọn ba cái tên gồm Thái Lan, Việt Nam và Philippines.

Họ viết về tuyển Việt Nam như sau: “Không cần hoài nghi về sự tiến bộ của đội Việt Nam gần đây, tuy nhiên họ vẫn vấp phải khó khăn ở những trận đấu quan trọng. Tại AFF Cup 2016, Việt Nam vượt qua vòng bảng với thành tích ấn tượng, nhưng lại thua Indonesia tại bán kết. Kịch bản này rất thường diễn ra với “Những ngôi sao vàng”.”

Song, báo 442 phiên bản Malaysia đánh giá cao thành tích bất bại khi vượt qua vòng loại Asian Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam, dù còn 1 trận chưa đấu. Những gì đạt được sẽ trở thành bước đệm to lớn giúp “Những ngôi sao vàng” vươn tầm châu lục trong tương lai.

Bài liên quan