Bảng C U21 châu Âu: Italia cùng Đức dắt tay nhau vào bán kết

U21 Italia đã giành chiến thắng trong trận cầu sinh tử ở bảng C trước U21 Đức để cùng với đối thủ dắt tay nhau vào bán kết.

Trước khi bước vào loạt trận cuối cùng bảng C1 U21 châu Âu, U21 Italia – đội bóng giàu thành tích nhất với 5 lần lên ngôi vô địch đứng trước viễn cảnh bị loại. Đoàn quân áo thiên thanh chỉ có 3 điểm và buộc phải đánh bại đội đầu bảng U21 Đức mới có thể tự quyết định số phận của mình, trong khi U21 Đức chỉ cần hòa hoặc thua với cách biệt tối thiểu là sẽ giành quyền đi tiếp.

Bước vào trận đấu, U21 Đức là đội bóng thi đấu chủ động hơn và suýt đã có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 5 sau tình huống Marc-Oliver Kempf bật cao đánh đầu ở tư thế khá trống trải. Dù bóng đã được đưa vào lưới, nhưng trọng tài chính đã phất cờ thông báo việt vị.

Sau tình huống chết hụt đó, U21 Italia bắt đầu sốc lại đội hình và thi đấu mạch lạc hơn, đặc biệt là trên hàng công với sự cơ động của bộ đôi ngôi sao đang chinh chiến tại Serie A là Federico Bernardeschi và Roberto Gagliardini. Phút 30, Bernadeschi – ngôi sao đang được nhiều đội bóng lớn theo đuổi đã tỏa sáng bằng cú vuốt bóng chân trái đẳng cấp tung lưới U21 Đức.

Bernadeschi ghi bàn duy nhất giúp U21 Italia giành quyền vào bán kết

Có bàn thắng, U21 Italia bắt đầu hạ nhiệt và thi đấu rình rập với thế trận phòng ngự phản công. Nếu các cầu thủ tấn công tận dụng cơ hội tốt hơn, U21 Italia phải có ít nhất 2 bàn thắng với các pha bỏ lỡ đáng tiếc của Marco Benassi.

Khoảng 20 phút cuối trận, khi tình hình trận đấu cùng giờ của bảng đấu, U21 Đan Mạch dẫn trước U21 CH Czech 3-2, đồng nghĩa với việc U21 Italia và U21 Đức sẽ dắt tay nhau đi tiếp nếu tỷ số này được giữa nguyên. Hơn 1 vạn khán giả tại Krakow (Ba Lan) đã la ó, huýt sáo chế giễu thái độ thi đấu của cầu thủ hai đội trong khoảng 20 phút cuối trận do thái độ thi đấu cầm chừng.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0. U21 Italia giành tấm vé vào bán kết với tư cách đội đầu bảng, khi có cùng điểm số với U21 Đức (6 điểm) nhưng hơn hiệu số đối đầu. U21 Đức vào bán kết với vị thế đội nhì bảng có thành tích cao nhất (bằng điểm U21 Slovakia và U21 Bồ Đào Nha nhưng hơn hiệu số bàn thắng).

Tại bán kết, U21 Đức sẽ gặp U21 Anh, đội nhất bảng A. Trong khi đó, U21 Italia và U21 Tây Ban Nha sẽ tái hiện lại trận chung kết U21 châu Âu năm 2013, giải đấu mà U21 Tây Ban Nha giành ngôi vô địch với chiến thắng 4-2.

Kết quả các trận đấu

U21 Italia 1-0 U21 Đức

U21 CH Czech 2-4 U21 Đan Mạch

Lịch thi đấu các trận bán kết

23h00 ngày 27/6: U21 Anh vs U21 Đức

02h00 ngày 28/6: U21 Tây Ban Nha vs U21 Italia

Bài liên quan