Bản tin SEA Games 24/08: U22 Việt Nam chia tay SEA Games 29, “tướng” Thắng từ chức

U22 Việt Nam chia tay SEA Games 29, “tướng” Thắng từ chức; TTVN tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp…là những tin chính có trong bản tin SEA Games 24/8.

U22 Việt Nam chia tay SEA Games 29. Những sai lầm không đáng có của thủ thành Minh Long, cú sút phạt đền hỏng ăn của Công Phượng góp phần khiến U22 Việt Nam thất bại đậm 0-3 trước Thái Lan và chính thức bị loại. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã đưa ra quyết định từ chức ngay trong cuộc họp báo.

U22 Việt Nam đã có một trận đấu đáng trách

Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ hai trên bảng tổng huy chương. Tính đến chiều 24/8, Đoàn thể thao Việt Nam có 31 HCV, 21 HCB và 26 HCĐ, qua đó xếp thứ hai trên bảng tổng sắp suy chương, sau chủ nhà Malaysia (53 HCV, 42 HCB, 33 HCĐ).

Đi đường tắt, chủ nhà Malaysia “cướp” vàng của Thái Lan. Ở nội dung 50 km đồng đội nam tính giờ môn đua xe đạp SEA Games 29, chủ nhà Malaysia giành chức vô địch trước sự ngỡ ngàng của VĐV Thái Lan. Truyền thông Thái Lan bày tỏ bức xúc về tấm HCV của Malaysia. Lý do là đội đua xe đạp chủ nhà có sự gian lận. Cụ thể là cua-rơ của Malaysia bị nghi đi đường tắt về đích.

ĐT nữ Việt Nam chỉ cần thắng Malaysia cách biệt 6 bàn để vô địch. Với kết quả Thái Lan thắng Philippines 3-1, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cần thắng cách biệt 6 bàn để giành HCV SEA Games 29.

Trái với các đồng nghiệp nam. ĐT nữ Việt Nam đang ở rất gần tấm HCV SEA Games

Karate: Ở chung kết nội dung kumite đồng đội nam diễn ra chiều 24/8, đội tuyển karate Việt Nam giành HCV sau 4 trận gặp đối thủ Thái Lan.

Karate – đội tuyển nữ giành HCV: Ba vận động viên gồm Lê Thị Nghi, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Phương dự chung kết nội dung kata quyền đồng đội nữ và vượt qua chủ nhà Malaysia với tỷ số 4-1, qua đó giành HCV.

Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh và Dương Văn Thái giành HCV nội dung chạy 1500 m nữ và nam.

VĐV Dương Văn Thái

Xe đạp: Ở nội dung đường trường nam xuất phát đồng hàng 132 km, Mai Nguyễn Hưng giành HCĐ, trong khi HCV thuộc về VĐV Thái Lan, còn cua-rơ của chủ nhà Malaysia đoạt HCB.

“Tôi mừng vì Hoàng Xuân Vinh đã thua”. Chia sẻ với báo chí, HLV Nguyễn Thị Nhung – huấn luyện viên của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh thừa nhận thất bại của học trò, và cho rằng nam vận động viên thua vì coi thường đối thủ.

Bài liên quan