Ẩu đả dẫn đến mất người trong trận gặp U22 Campuchia, người Thái nói gì?

U22 Thái Lan đã có chiến thắng 3-0 trước các cầu thủ Campuchia. Mặc dù đã giành trọn 3 điểm thế nhưng họ đã phải đánh đổi bằng 1 chiếc thẻ đỏ của Buran.

Tối qua (21/08), U22 Thái Lan đã có khởi đầu khá vất vả khi đối đầu Campuchia. Họ chỉ có được bàn mở tỷ số sau một tình huống sai lầm của hậu vệ đối phương. Những phút cuối hiệp 1, U22 Thái Lan còn phải chịu tổn thất rất lớn với chiếc thẻ đỏ của tiền vệ số 10 Buran do lỗi phản ứng. Ngay sau trận đấu, cầu thủ này này đã lên tiếng xin lỗi các đồng đội: “Tôi đã làm sai, tôi chấp nhận sự trừng phạt. Tôi đã gửi lời xin lỗi đến tất cả các đồng đội về hành động thiếu suy nghĩ của mình.”

Trả lời báo chí, trưởng đoàn U22 Thái Lan Watanya Wongopasi cho biết: “Chúng tôi sẽ không hài lòng với kết quả hiện tại. Các cầu thủ chưa chơi đúng với khả năng, trong khi không có bất cứ áp lực nào. Tôi tin kết quả này sẽ giúp toàn đội tự tin ở 2 trận đấu còn lại, trong đó gặp Việt Nam. Tôi đặt quyết tâm giành HCV và sẽ không thay đổi mong muốn đó. Chắc chắn U22 Thái Lan sẽ vào bán kết dù có khó khăn. Chúng tôi cần nhanh chóng cải thiện những điểm yếu trước trận chiến quan trọng.”

Pha ẩu đả dẫn đến thẻ đỏ của Buran.

Với việc Indonesia chỉ thắng Đông Timor với cách biệt tối thiểu 1-0, đã giúp U22 Thái Lan vươn lên bằng hiệu số với đối thủ này. Cụ thể U22 Indonesia và Thái Lan cùng xếp vị trí thứ 2 với 7 điểm và hiệu số +4. Trong khi U22 Việt Nam tiếp tục đứng đầu với 9 điểm cùng hiệu số +11.

U22 Thái Lan sẽ chạm trán Việt Nam vào ngày 24/08 tới, đây được coi là trận đấu quyết định 1 trong hai tấm vé đi tiếp của bảng B. Tuy nhiên với chiếc thẻ đỏ phải nhận, tiền vệ trụ cột Buran sẽ không thể góp mặt trong trận đấu này. Chắc hẳn ban huấn luyện U22 Thái Lan sẽ cảm thấy rất tiếc nuối bởi cầu thủ mang áo số 10 là một nhân tố quan trọng nơi tuyến giữa của đội bóng xứ chùa vàng.

Bài liên quan