Atletico sắp sửa đón “Siêu sân vận động” mới, Vicente Calderon đi vào dĩ vãng

Khi mà mùa giải mới đã cận kề, các công đoạn cuối cùng cho việc hoàn thành sân Wanda Metropolitano được thúc đẩy khẩn trương.

Các công đoạn cuối cùng cho việc hoàn thành sân Wanda Metropolitano được thúc đẩy khẩn trương.

Atletico sẽ thi đấu tại sân Wanda Metropolitano từ mùa 2017-2018, đã chia tay sân Vicente Calderon.

Khu vực khán đài đã được xây dựng gần xong

Các công đoạn cuối cùng là lắp mặt cỏ và công trình phụ trợ

Quang cảnh ngoài sân

Trong giai đoạn từ năm 1923 đến 1966, Atletico từng thi đấu tại địa điểm xây Wanda Metropolitano (khi đó có tên Metropolitano) trước khi chuyển tới Vicente Calderon.

Sân mới của CLB sẽ có sức chứa hơn 64.000 chỗ ngồi và được tài trợ bởi công ty BĐS của Trung Quốc là Dalian Wanda Group. Tập đoàn Wanda bắt đầu liên kết với Atletico từ tháng 1.2015 khi mua lại 20% cổ phần của CLB và tài trợ sân tập cho đội bóng

Dự kiến sân vận động khi hoàn tất

Atletico Madrid sẽ chính thức bắt đầu mùa giải bằng trận gặp Girona trên sân khách vào ngày 20/08 tới. Phải tới ngày 17/09, sau hai trận đấu khác trên sân khách nữa, họ mới khai trương sân mới gặp Malaga ở La Liga.

Bài liên quan