Atletico Madrid loay hoay giải bài toán cấm chuyển nhượng

Với việc bị cấm chuyển nhượng trong 2 kỳ (mùa Đông 2017 và Hè này), Atletico hiển nhiên sẽ phải tích cực giữ chân các trụ cột. Ngoài ra họ phải gọi trở lại những tài năng đang được đem cho các CLB mượn. Với nguồn cầu thủ dồi dào đang gửi đi các CLB khác, có lẽ Atletico sẽ không gặp nhiều khó khăn để đối phó với lệnh cấm của FIFA.

Sau Griezmann, sẽ đến Saul, Oblak…

Như đã biết, Tòa án trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã bác đơn kháng cáo của Atletico cho án phạt cấm 2 kỳ chuyển nhượng vì vi phạm luật chuyển nhượng cầu thủ trẻ. Atletico sẽ bị cấm chuyển nhượng ở đầu mùa tới, nhưng được phép mua sắm trở lại trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 (đã thực hiện án phạt cấm chuyển nhượng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017).

Một điều hiển nhiên là để hạn chế tối đa tác hại của án cấm chuyển nhượng, Atletico phải giữ chân các ngôi sao. Đây là một nhiệm vụ khá cấp bách, song không hề khó khăn. Theo truyền thông, Antoine Griezmann đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Atletico, qua đó dập tắt mọi nguy cơ anh chuyển đến Man United trong Hè này.

Atletico Madrid sẽ phải giữ chân các trụ cột của mình để vượt qua giai đoạn khó khăn này

Ngoài Griezmann, Atletico cũng đang xúc tiến giữ chân tiền vệ Koke. Anh sẽ được tái ký đến tận năm 2024. Thủ thành Jan Oblak cũng là mục tiêu mà các CLB hàng đầu châu Âu đang săn đón. Atletico sẽ sớm gia hạn với ngôi sao người Bỉ, tăng lương cho anh và nâng mức phí giải phóng hợp đồng lên 100 triệu euro.

Saul Niguez cũng là một đảm bảo lớn cho sự ổn định của Atletico trong giai đoạn sóng gió tới đây. Tiền vệ này cũng đang được đề nghị gia hạn. Tiếp đến, trong bối cảnh hiện tại, tiền đạo lão tướng Fernando Torres vẫn rất cần thiết với Atletico. HLV Simeone chắc chắn sẽ thuyết phục được anh ở lại CLB thêm một mùa nữa.

Đến những “tân binh” chất lượng

Bên cạnh giữ chân trụ cột để duy trì sự ổn định, Atletico còn có cách củng cố lực lượng khi gọi về những cầu thủ được đem cho các CLB khác mượn. Thực tế, CLB thành Madrid đã lường trước được nguy cơ bị cấm chuyển nhượng cách đây 2 năm. Bởi vậy họ đã mua sắm rất nhiều cầu thủ ở dạng tiềm năng để “tích cốc phòng cơ”. Cần biết, Atletico đã cho các CLB khác mượn không dưới 10 cầu thủ, hầu hết đều là những tài năng trẻ mà họ chiêu mộ được trong vòng 2 năm qua và phần lớn trong số họ đều có những bước tiến đáng kể trong mùa vừa qua.

Những cầu thủ cho mượn cũng sẽ là những phương án để Diego Simeone lựa chọn

Hàng công là khu vực mà Atletico cần bổ sung nhất. Hiện họ có tới 3 chân sút trẻ để lựa chọn. Đầu tiên phải kể tới Diogo Jota, ngôi sao mới 20 tuổi và vừa có một mùa giải ấn tượng tại Porto (ghi được 9 bàn). Tiếp đến, tân binh từng gây thất vọng ở Calderon là Luciano Vietto cũng đã cải thiện được đẳng cấp khi thi đấu trong màu áo Sevilla. Atletico còn có thể gọi lại Rafael Borre, tài năng được ví như “James Rodriguez mới” từ Villarreal.

Atletico cũng có thể củng cố tuyến giữa bằng những cầu thủ cho mượn. Danh sách này có không ít cái tên chất lượng như Bernard Mensah (chơi cho Guimaraes mùa vừa rồi), Matias Kranevitter (Sevilla) và đặc biệt Oliver Torres (Porto). Trong khi đó, để bổ sung nhân lực cho hàng thủ, Atletico đang tính gọi về Javier Manquillo (cho Sunderland mượn), Emiliano Velazquez (Braga).

Bài liên quan