Arthur Melo – “Xavi mới” của sân Nou Camp

Arthur Melo, một cầu thủ đa năng có thể chơi ở mọi vị trí trong hàng tiền vệ, từ phòng ngự, tổ chức đến tiền vệ tấn công.

Ngày hôm qua, trang chủ Barca đăng tải thông tin chính thức chiêu mộ thành công tiền vệ Arthur Melo từ Gremio, chấm dứt những tin đồn tốn nhiều giấy mực từ báo chí trong những ngày qua. Mức phí ban đầu mà Barca phải trả cho tiền vệ người Brazil là 30 triệu Euro, cộng thêm 9 triệu Euro phụ thuộc vào thành tích thi đấu và ra sân, anh sẽ đến Camp Nou vào mùa hè này.

Arthur Melo nghe còn xa lạ với nhiều người, bởi anh chưa nổi tiếng như những cái tên được Barca đưa vào tầm ngắm. Vậy anh là ai?

Tân binh của Barca.

Arthur sinh năm 1996, bắt đầu sự nghiệp của mình ở câu lạc bộ quê nhà Goias năm 12 tuổi. Năm 2010, sau khi tham gia một giải đấu trẻ, anh được Gremio mua về. Tài năng được phát hiện khá sớm tuy nhiên phải đến 2 mùa giải gần đây Arthur mới thi đấu bùng nổ tại Gremio. Ngoài Barca, Manchester United được cho là cũng đặc biệt quan tâm đến cầu thủ này.

Giới chuyên gia bóng đá nhận định, Arthur là mẫu tiền vệ thiên về tổ chức, điều mà người ta không thường thấy ở những cầu thủ Brazil – kỹ thuật và đầy ngẫu hứng. Arthur có khả năng kiểm soát, khả năng giữ bóng và cảm giác về không gian rất tốt, đồng thời anh cũng sở hữu nhãn quan tuyệt vời với những đường chuyền mang độ chính xác cao.

Tuy chưa thể ví Arthur với Xavi hay Iniesta, nhưng có thể nói Arthur hội tụ đủ những phẩm chất của bộ đôi tiền vệ lừng danh Barca 1 thời. Anh có thể chơi ở mọi vị trí trong hàng tiền vệ, từ phòng ngự, tổ chức đến tiền vệ tấn công. Mùa giải năm ngoái, trong lần đầu tiên tham dự giải Copa Libertadores, trận đấu với Guarani, Arthur đã tung ra 40 đường chuyền với tỉ lệ chính xác 100%, một con số đầy thuyết phục.

Arthur được mệnh danh là Xavi đệ nhị.

Còn về mặt chuyển nhượng, đây có thể coi là thương vụ thành công của Barca với mức giá 30 triệu Euro cho 1 cầu thủ mang trong mình những phẩm chất của một ngôi sao tuyến giữa, với những nhận xét tích cực từ các chuyên gia, nhất là trong thời kỳ bão giá của thị trường chuyển nhượng.

Sau sự ra đi của Xavi, Iniesta bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tuổi tác, giờ đây người hâm mộ Barca có quyền hi vọng vào 1 sự thay đổi, 1 chất Brazil ở Camp Nou với những Coutinho, Arthur, và cả… Paulinho nữa.

Có một vấn đề phát sinh vào năm 2019 khi Arthur gia nhập. Theo quy định, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 3 cầu thủ có quốc tịch ngoài châu Âu vào danh sách đội hình thi đấu. Hiện Barca đã có đủ 3 cầu thủ đó là Paulinho, Coutinho và Yerri Mina. Nếu Arthur cập bến Camp Nou, nhiều khả năng Mina sẽ được cho mượn để đảm bảo đúng với quy định.

Bài liên quan