Arsenal vs Chelsea, 18h40 ngày 22/7: Thông nòng chờ Siêu Cúp

Vào ngày 6/8 tới, Arsenal sẽ chạm trán Chelsea trong trận tranh Community Shield 2017 (Siêu Cúp Anh). Cũng chính vì vậy, cả hai ông lớn London đều coi trận đấu hôm nay là thời cơ để diễn tập và quan trọng hơn là dằn mặt đối thủ trước thềm Siêu Cúp.

Chelsea vẫn chưa hết hoang mang

Trong buổi họp báo diễn ra trước thềm trận đấu này, HLV Arsene Wenger nhiều lần nhấn mạnh: Arsenal không coi đây là một trận giao hữu. Pháo thủ có thể đá với tinh thần giao hữu với bất kỳ CLB nào, nhưng hễ gặp Chelsea là phải đá thật. Quyết tâm bên phía Chelsea còn lớn hơn rất nhiều.

Hè 2017 đối với The Blues là những chuỗi ngày nóng bỏng theo đúng nghĩa đen của từ này. Nóng trong phòng thay đồ vì mâu thuẫn giữa HLV Antonio Conte và Diego Costa, nóng trên sân tập do Chelsea quá chậm trễ trong các vụ chuyển nhượng, nóng cả trong lòng các CĐV khi đoàn quân của Conte có quá ít trận giao hữu trong Hè này.

Morata chính thức gia nhập Chelsea

Cũng may, khi sức nóng đang lên tới đỉnh điểm thì sự xuất hiện liên tiếp của 3 tân binh Antonio Ruediger, Tiemoue Bakayoko và đặc biệt là Alvaro Morata đã kịp thời xoa dịu đôi chút. Về lý thuyết, Conte hẳn đã có sẵn trong đầu những phương án bố trí đội hình và lối chơi cho Chelsea ở mùa bóng mới. Tuy nhiên, đáng tiếc là cả 3 cầu thủ mà Chelsea tốn tới 130 triệu bảng để đón về đều tạm thời chưa thể ra mắt trong trận đấu với Arsenal.

Bakayoko hiện tại đang điều trị chấn thương đầu gối chưa thể ra sân thi đấu. Ruediger vừa được “tặng” thêm một tuần xả hơi do phải thi đấu tại Confederations Cup trong màu áo ĐT Đức. Còn Morata chỉ có thể hội quân vào tuần tới. Chuyến đi tới Trung Quốc lần này của The Blues còn thiếu cả Eden Hazard (chấn thương gân khoeo) và Diego Costa (sắp ra đi). Như vậy, tân binh duy nhất mà Conte có thể sử dụng trong trận giao hữu với Arsenal hôm nay chỉ là thủ thành Willy Caballero.

Nòng Pháo vẫn vươn lên trời cao

Tập trung quá gấp gáp, chưa có bất kỳ trận đấu làm nóng nào, đội hình thiếu hụt trầm trọng sẽ là những nguyên nhân khiến Chelsea, dù rất quyết tâm, nhưng vẫn khó lòng thắng nổi Arsenal. Thêm vào đó, Pháo thủ vào thời điểm hiện tại đang có phong độ rất cao.

Suốt từ thất bại 0-2 trước Tottenham hồi tháng 4, Arsenal đã thắng một mạch 9 trận liên tiếp, trong đó có những chiến thắng đáng nhớ như trước chính Chelsea tại chung kết FA Cup hôm 27/5 hay màn quật ngã Bayern Munich cách đây 3 ngày. Phong độ cao ấy là kết quả của sự thoải mái nhất định về tinh thần.

Trong khi Chelsea rối như mớ bòng bong từ quân đến tướng thì Arsenal chỉ trong 2 tháng gần đây đã giải quyết được rất nhiều nút thắt. Đầu tiên là câu chuyện tương lai của HLV Arsene Wenger (gắn bó thêm 2 năm), kế đó là mua được tiền đạo Alexandre Lacazette và hôm qua, BLĐ Pháo thủ cũng đã khẳng định, Mesut Oezil sẽ sớm gia hạn hợp đồng. Khúc mắc duy nhất của Arsenal hiện tại là chuyện tương lai của Alexis Sanchez.

HLV Wenger đang rất coi trọng trận đấu này

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Arsene Wenger lại lên tinh thần cho các học trò bằng phát biểu “sẽ thi đấu nghiêm túc nhất có thể với Chelsea”. Arsenal đã hạ được The Blues ở trận chung kết FA Cup mới đây, và nếu tiếp tục thắng Chelsea hôm nay thì đó sẽ là động lực rất lớn để Pháo thủ thêm một lần bắn hạ gã hàng xóm đáng ghét này vào ngày 6/8 tới, khi 2 đội trở lại Wembley tranh Siêu Cúp Anh.

Ngộ độc thực phẩm tàn phá Arsenal

Đích thân HLV Arsene Wenger vừa xác nhận, rất nhiều cầu thủ Arsenal mới đây đều phải nghỉ tập vì bị ngộ độc thực phẩm. Những trường hợp được công bố hiện tại là Per Mertesacker, Olivier Giroud, Sead Kolasinac, Theo Walcott. Đến cả trợ lý HLV Steve Bould cũng đang phải điều trị. “Tôi không biết bọn họ đã ăn phải cái gì ở Trung Quốc, nhưng tình hình không quá nghiêm trọng. Có thể họ sẽ nghỉ trận đấu với Chelsea”, HLV Wenger phát biểu.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Arsenal thắng 1-0

Bài liên quan