Arsenal thất bại trong việc “học theo” Man Utd

Theo tiền đạo huyền thoại của Pháo thủ, Thierry Henry cho rằng thất bại trước Man City tại League Cup đã khiến Arsenal không thể “sao chép” kế hoạch của Man Utd mùa giải trước.

Cuối tuần qua, Arsenal đã thảm bại 0-3 trước Man City tại Wembley ở trận chung kết Carabao Cup và bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu đầu tiên ở mùa giải này. Hiện tại họ đã bị loại ở FA Cup và cách vị trí thứ 4 tại Premier League tới 10 điểm. Đoàn quân của Arsene Wenger chỉ còn cơ hội cạnh tranh ở Europa League, giải đấu mà họ sẽ chạm trán AC Milan ở ngay vòng 16 đội.

Trước trận chung kết với Man City, Arsenal được cho là đang đi theo con đường rất giống với mùa giải đầu tiên của Jose Mourinho tại Man United. Mùa trước, Man United đã giành chức vô địch Cúp Liên đoàn, rồi chủ động “buông” mục tiêu Top 4 Premier League từ rất sớm nhằm tập trung giành danh hiệu Europa League để giành vé dự Champions League và họ đã thành công. Tuy nhiên, bước đầu Pháo thủ đã thất bại trong việc “sao chép” kế hoạch của Quỷ đỏ thành Manchester.

Theo chân sút xuất sắc nhất lịch sử của Arsenal, Thierry Henry cho rằng sai lầm lớn nhất của Arsenal chính là không “sao chép” lại kế hoạch của Man Utd mùa trước. Cựu danh thủ người Pháp nói: “Wenger chưa bao giờ giành chiến thắng ở League Cup trước đây. Tôi chắc chắn ông ấy đã đến Wembley với kỳ vọng to lớn”.

“Arsenal chơi không tốt tại Premier League, nhưng sẽ rất tuyệt vời nếu họ vô địch League Cup, nó sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ hơn ở Europa League. Tôi biết tôi có lẽ đi hơi xa vấn đề, nhưng nếu giành được chức vô địch đó, Arsenal sẽ có 1 mùa giải thành công”.

“Năm ngoái, Man Utd không thể giành vé Champions League thông qua Premier League, vì thế họ ưu tiên chiến thắng ở Europa League và họ đã làm được”.

“Tình thế của Arsenal hiện tại cũng vậy. Cuộc đua vào top 4 quá khó với họ. Ngay cả khi thắng Man City ở trận đấu muộn, họ vẫn kém Chelsea 5 điểm và kém top 4 của Tottenham 8 điểm. Với những gì đội bóng top trên đang thể hiện, quá khó cho Arsenal làm nên bất ngờ”, cựu danh thủ người Pháp bi quan về cơ hội cạnh tranh vào Top 4 của đội bóng cũ.

Bên cạnh đó, huyền thoại của Pháo thủ cũng thừa nhận việc thay thế ông thầy cũ Arsene Wenger để làm HLV trưởng của Arsenal luôn là mơ ước của anh.

Bài liên quan