Antonio Conte thừa nhận lo sợ “cái kết” như Mourinho, Ranieri

Nhà cầm quân người Italia thừa nhận ông hoàn toàn có thể bị sa thải sau khi giành chức vô địch Premier League như Mourinho và Ranieri.

Antonio Conte đã có mùa giải đầu tiên rất thành công ở Anh khi giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League và lọt vào chung kết cúp FA. Vô địch đã khó nhưng bảo vệ chức vô địch còn khó hơn gấp bội!

Nhà cầm quân người Italia đã lường trước một mùa giải khó khăn đối với Chelsea, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đối thủ cạnh tranh đang chi rất đậm cho chuyển nhượng.

Trước những khó khăn đang đối mặt, Conte thừa nhận ông hoàn toàn có thể bị sa thải như trường hợp của Mourinho và Ranieri, những HLV đã mất việc sau khi giành chức vô địch Premier League.

Conte đã đưa Chelsea lên ngôi vương Premier League chỉ sau một mùa giải dẫn dắt

Mourinho và Ranieri đều đã bị Chelsea và Leicester sa thải sau khi giành chức vô địch Premier League. Tôi muốn tránh kịch bản tương tự và các cầu thủ cũng không muốn đi theo vết xe đổ.

Chúng tôi biết rằng mùa giải tới sẽ rất khó khăn và chúng tôi phải tránh kịch bản đã từng xảy ra với Chelsea cách đây 2 năm, khi đội bóng về đích thứ 10 ở Premier League.

Chúng tôi hiện đang tích cực làm việc và hy vọng sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất cho tương lai. Chelsea có nhiều tài năng trẻ. Nếu cần thiết, tôi sẽ sử dụng họ”, HLV Conte chia sẻ sau trận thua Inter Milan 1-2.

Những kết quả không tốt trong loạt trận giao hữu tiền mùa giải khiến HLV Conte tương đối lo lắng

Mới đây, HLV Antonio Conte đã đặt bút kí bản hợp đồng mới với Chelsea. Thời hạn hợp đồng không tăng nhưng chiến lược gia người Italia đã được hưởng một mức lương cao hơn. Áp lực của ông cũng vì thế mà tăng lên.

Dù đã kí hợp đồng mới nhưng điều đó không bảo đảm Conte sẽ gắn bó lâu dài với Chelsea. Đơn giản bởi trong kỉ nguyên Abramovich, The Blues đã sa thải rất nhiều nhà cầm quân.

Trong tour du đấu hè năm nay, Chelsea của Conte chưa để lại nhiều dấu ấn khi để thua cả 2 trận ICC 2017 trước Bayern Munich và Inter Milan. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, The Blues là đội bóng có sự chuẩn bị tệ nhất trong nhóm ứng viên tranh chức vô địch Premier League 2017-18.

Bài liên quan