Anh hạ Hà Lan, Ý thua Argentina, Ronaldo tỏa sáng

Loạt trận giao hữu cuối tháng 3 rất quan trọng với các đội chuẩn bị tham dự World Cup vì nó là cơ hội để các HLV sàng lọc đội hình trước 3 tháng.

HLV Gareth Southgate có thể xoa tay hài lòng khi chứng kiến Anh vượt qua đối thủ kỵ jeux Hà Lan ngay trên sân Amsterdam. Trong thế trận cân bằng, Lingard của tuyển Anh là người tạo khác biệt khi ghi bàn duy nhất phút 59. Ngược lại, Hà Lan khiến người hâm mộ thất vọng vì họ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh sau khi bị loại sốc ở vòng loại Euro 2016 và World Cup 2018.

Tuyển Ý cũng không cho dấu hiệu khởi sắc sau khi bị loại khỏi World Cup 2018. Trên sân nhà, tuyển Ý dưới thời tân HLV Luigi di Biagio đã khởi đầu bằng thất bại khi để Argentina đánh bại 2-0. Điều đáng chú ý trong trận này là tuyển Ý vẫn do Buffon trấn giữ khung thành. Thủ môn kỳ cựu này đã tuyên bố chia tay đội tuyển hồi cuối năm ngoái nhưng quyết định quay trở nhưng anh cũng không thể giúp Ý mạnh hơn.

Trong khi đó, ĐKVĐ thế giới Đức và cựu vô địch Tây Ban Nha tạm hài lòng với kết quả hòa 1-1. Chủ nhà Nga khiến các CĐV phải lo lắng khi thua Nga 0-3. Ngôi sao sáng nhất loạt trận vừa qua phải kể đến Ronaldo. Tiền đạo của Real Madrid đã ghi 2 bàn sau phút 90 giúp đội nhà lội ngược dòng thắng Ai Cập 2-1.

Kết quả lượt trận giao hữu đêm 23/3

Kết quả lượt trận giao hữu bóng đá quốc tế đêm 23/3

Bài liên quan