Anh em ruột đối đầu ở trận derby Madrid

Lần đầu tiên kể từ năm 1929 mới lại có hai anh em ruột sẽ đối đầu nhau giữa hai chiến tuyến trong trận derby Madrid, diễn ra vào rạng sáng ngày 19.11 tới, tại vòng 12 giải La Liga (Tây Ban Nha).

Theo tờ Marca, đó là hai anh em gồm Lucas Hernandez đang chơi cho Atletico Madrid và Theo Hernandez đang khoác áo Real Madrid. Cả 2 cũng lần đầu tiên phải đối đầu nhau trong trận derby Madrid trên sân Estadio Wanda Metropolitano của Atletico mới khánh thành.

Anh em nhà Hernandez trên trang bìa tờ Marca ngày 17.11

Cách đây gần 88 năm, cặp anh em nhà Olaso gồm Alfonso và Luis cũng đối đầu nhau trong trận derby Madrid, rồi mãi đến nay mới lại có trường hợp hai anh em ruột đối đầu nhau ở trận derby Madrid quả hy hữu. Cả Lucas và Theo đều sinh ra ở Marseille, Pháp và cách nhau 1 năm tuổi, nhưng đều lại trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Atletico Madrid.

Cả 2 hiện đều khoác áo đội U.21 và U.20 Pháp, và hiện đều được xem là những tài năng trẻ đầy hứa hẹn khi bước đầu đã có vị trí chính thức trong 2 CLB Atletico và Real. Cậu anh Lucas 21 tuổi chơi ở vị trí trung vệ, còn Theo 20 tuổi chơi vị trí hậu vệ biên trái.

Theo Hernandez đang khoác áo Real Madrid

Giữa lúc Lucas vẫn tiếp tục sự nghiệp ở Atletico từ đội trẻ lên, thì Theo được đánh giá có tài năng hơn đã được CLB Real mua về và ký hợp đồng tới 6 năm hồi tháng 7 năm nay.

Trước sự kiện đặc biệt này tờ Marca đã phỏng vấn mẹ của Lucas và Theo, bà Py Laurence xem cảm xúc thế nào khi xem 2 cậu con trai của mình đối đầu nhau ở trận derby Madrid. Bà Laurence nói: “Tôi không thể đứng về phía đội nào hết. Tôi nghĩ mình sẽ đến sân, nhưng sẽ ủng hộ cả 2 thi đấu thật tốt. Vậy là vui. Nhưng tôi cũng nhắc nhở chúng, có thi đấu quyết liệt thì cũng đừng đánh nhau ngay trên sân là được. Sau trận, thì vẫn phải giữ tình anh em”.

Bài liên quan