Ăn mừng vé World Cup, Thụy Điển phá hỏng studio dã chiến của BLV

ĐT Thụy Điển tạo ra màn ăn mừng gây tốn kém với kênh truyền hình Eurosport.

Cầu thủ Thụy Điển phấn khích đến mức nhảy xổ ra đường biên ăn mừng với bình luận viên đang tham gia truyền hình trực tiếp trên kênh Eurosport. Sức nặng của hàng chục người khiến bàn làm  việc dã chiến bị gãy.

 

Cầm hòa thành công Italy trên sào huyệt của đối thủ, ĐT Thụy Điển giành suất dự World Cup sau hơn 10 năm đợi chờ.

Kiên cường chịu trận trong 90 phút (đối mặt 35 cú sút), đội tuyển của đất nước Bắc Âu được đền đáp xứng đáng. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, cầu thủ Thụy Điển vỡ òa trong niềm vui sướng, chạy khắp sân ăn mừng trong tiếng la ó của CĐV Italy.

Lần gần nhất Thụy Điển hít thở không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là năm 2006. Tại giải đấu tổ chức trên đất Đức, Thụy Điển thua chủ nhà ở vòng 16 đội, sau khi xếp nhì bảng B với 5 điểm trong tay.

“Những chiến binh Viking” chơi một trận lăn xả. Riêng trong hiệp 1, Thụy Điển tắc bóng thành công 9 lần, 11 lần cắt bóng chính xác, 21 lần phá bóng và 9 lần ngăn cản tình huống dứt điểm của đối phương.

Nhiều tuyển thủ Thụy Điển bật khóc nức nở trong khoảnh khắc lịch sử của bóng đá nước nhà.

 Tiền đạo Marcus Berg nức nở trong ngày đội nhà có lần thứ 12 góp mặt ở World Cup.

Tiền vệ Sebastian Larsson tái hiện màn giơ áo ăn mừng nổi tiếng.

Bài liên quan