Aguero nổ súng muộn màng, Man City thoát trận hòa muối mặt

Tuy chỉ tiếp đón đội bóng hạng dưới Bristol City nhưng Manchester City phải chờ đến phút 90+2 mới có được chiến thắng trong thế ngược dòng.

Tuy chỉ phải tiếp đón đội bóng hạng dưới Bristol City tại lượt đi bán kết League Cup, HLV Pep Guardiola vẫn tung ra sân đội hình tương đối mạnh, với sự hiện diện của Stones, De Bruyne, Sane hay Sterling. Trong đó, vì Aguero vắng mặt nên Guardiola bố trí Sterling thi đấu cao nhất.

Về phía đội khách, HLV Johnson chỉ có 1 sự thay đổi duy nhất trong đội hình Bristol City so với trận đấu gần nhất, với việc Frank Fielding thay Luke Steele trấn giữ khung thành. Đây là trận đấu thứ 6 liên tiếp của Bristol City tại đấu trường League, và là trận thứ 5 chạm trán các đội bóng tại Ngoại Hạng Anh, sau khi đã tiễn Watford, Stoke City, Crystal Palace và Manchester United.

Theo thống kê, có khoảng 7.680 người hâm mộ Bristol City đã lặn lội đến Etihad theo dõi trận đấu, một con số kỷ lục trong lịch sử đội bóng này. Với đẳng cấp vượt trội, Man City nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và Bernado Silva đưa ra lời cảnh báo đầu tiên bằng cú cứa lòng vọt xà.

Cú đánh đầu giúp Man City thoát hiểm của Aguero

Những cơ hội tiếp tục đến và bị phung phí khi trận này tung ra tới 20 pha dứt điểm và chỉ có 6 đi trúng đích. Và ít ai ngờ, quy luật tấn công nhiều không ghi được bàn thắng ắt bị thủng lưới vẫn xuất hiện ở trận cầu chênh lệch này. Những phút cuối hiệp 1, Andy Reid bị John Stones phạm lỗi trong vòng cấm và chính cầu thủ này thực hiện thành công quả 11m giúp đội khách vượt lên.

Phải đến những phút đầu hiệp 2, Man City mới có được bàn thắng quân bình tỷ số nhờ công của De Bruyne với cú đá như trái phá. Những phút tiếp theo, đội chủ nhà càng tấn công dữ dội và Bristol thì chống trả kiên cường. Pep Guardiola buộc lòng tung mũi tấn công chủ lực Aguero vào sân.

Tuy vậy, cũng phải đợi đến phút bù giờ thứ hai, Man City mới tìm được bàn thắng vượt lên. Tác giả bàn thắng giúp gã trọc phú thành Manchester tránh khỏi một trận hòa muối mặt không phải ai khác ngoài Aguero. Từ quả tạt của Bernado Silva, tiền đạo người Argentina ập vào rất nhanh đánh đầu ngay trước tay thủ thành đối phương, ấn định tỷ số.

Chung cuộc: Man City 2-1 Bristol

Ghi bàn: De Bruyne (55′),Aguero (90+2′) – Reid (44′, pen)

Đội hình thi đấu:

Man City: Bravo 6.5; Danilo 6, Stones 5, Mangala 5, Zinchenko 6; Toure 6 (Aguero 69′ 6), B Silva 6, Gundogan 6, De Bruyne 7.5, Sane 6.5; Sterling 7.

Bristol City: Fielding 8; Wright 7, Flint 7.5, Baker 7.5, Magnusson 7 (Walsh 72′ 6); Brownhill 6.5, Pack 6.5, Smith 7, Bryan 7; Paterson 7, Reid 7.

Bài liên quan