AC Milan vs Craiova, 01h45 ngày 04/08: Khó thấy địa chấn tại San Siro

Đại diện của Serie A chỉ có chiến thắng tối thiểu ở trận lượt đi, nhưng không vì thế cơ hội đi tiếp của Craiova mở ra quá nhiều.

CĐV AC Milan đang sống trong những ngày tươi đẹp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Với sự đầu tư mạnh mẽ trên TTCN, các ông chủ người Trung Quốc đã mang về cho Rossoneri khá nhiều tân binh chất lượng.

Đáng tiếc, trong cuộc đụng độ với Craiova vào tối nay, các tân binh như Biglia, Leonardo Bonucci hay Calhanoglu đều không thể ra sân vì nhiều lí do khác nhau. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để ông Vincenzo Montella thử nghiệm những phương án mới.

Tài năng trẻ Cutrone gần như sẽ được HLV Montella lựa chọn ở mũi nhọn hàng công

Không nói đâu xa, AC Milan đang dự tính đưa lên “bệ phóng” tài năng trẻ Patrick Cutrone. Sở hữu chiều cao không quá lí tưởng (1m83) nhưng tiền đạo người Italia này lại chiếm khoảng không và tì đè rất tốt. Nếu kết hợp tốt với Carlos Bacca, HLV Montella hoàn toàn có thể tạo ra một khẩu pháo hai nòng cực kì lợi hại.

Bàn về chuyên môn, sau trận lượt đi, có thể thấy rõ, Craiova không phải là đối thủ của đại diện đến từ Serie A. Tuy nhiên, cảm tưởng rằng, đội bóng của ông Montella vẫn khá nghèo ý tưởng.

Thiếu một tiền vệ dẫn dắt thật sự, đại diện của Italia chỉ biết leo biên và trông chờ vào những tình huống cố định (bàn thắng duy nhất của tân binh Ricardo Rodríguez cũng đến từ một quả sút phạt).

Đây không phải là cách tiếp cận trận đấu của một ông lớn. Với lợi thế sân nhà, họ cần áp đặt lối chơi và khiến đối thủ “hoảng sợ” ngay từ những phút đầu.

Ricardo Rodriguez tỏa sáng trong trận lượt đi

Ở phía bên kia chiến tuyến, với đẳng cấp kém hơn hẳn, khó tin Craiova sẽ tạo ra một cơn địa chấn tại San Siro. Đội bóng của Romania chỉ cần hạn chế bàn thua đến mức tối thiểu coi như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thống kê thú vị:

– AC Milan là CLB giàu thành tích nhất của Italia tại đấu trường Châu Âu với 7 chức vô địch Cúp C1 (chỉ sau Real Madrid)

– CSU Craiova từng lọt vào tận bán kết UEFA Cup (tiền thân của Europa League) ở mùa giải 1982/1983

– Trận lượt đi chính là lần đầu tiên 2 đội chạm trán nhau

– Bonucci và Biglia vẫn chưa thể tham dự trận lượt về này trong khi Calhanoglu có thể ra sân ở đội hình xuất phát

– AC Milan thắng cả về chuyên môn lẫn tỷ lệ ở 5/7 trận sân nhà gần nhất

– CSU Craiova thua kèo 6/10 trận mới đây.

– 7/10 trận gần nhất của Milan có 3 bàn trở lên mỗi trận. 3/4 trận sân khách gần nhất của Craiova cũng xảy ra biến cố tương tự.

Đội hình ra sân dự kiến:

AC Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Silva, Niang

CSU Craiova: Calancea; Briceag, Kelic, Spahija, Dimitrov; Bancu, Zlatinski, Screciu, Di Mauro; Roman, Baluta

Dự đoán: 2-0

Bài liên quan