9 điều ít người biết về “bom tấn” Laporte của Man City

Trung vệ Aymeric Laporte vừa có buổi ra mắt Man City sau khi được đội bóng Anh đưa về từ Athletic Bilbao với giá 57 triệu bảng. Liên quan đến cầu thủ người Pháp có một số thông tin thú vị nhiều người còn chưa biết.

1. Bước ra sân khấu lớn

Aymeric khởi nghiệp ở CLB Basconia trước khi chuyển đến Athletic Bilbao năm 2012. Khi đá trận ra mắt đội bóng xứ Basque trước Celta Vigo anh mới có 18 tuổi.

2. Chung kết giải trẻ châu Âu

Năm 2013, Laporte là thủ quân đội U19 Pháp lọt vào tới trận chung kết giải trẻ châu Âu tổ chức ở Lithuania. Tuy U19 Pháp phải nhường chức vô địch cho U19 Serbia, Laporte đã có tên trong danh sách 23 cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu cùng với đồng đội hiện giờ ở Man City là Bernardo Silva (U19 Bồ Đào Nha).

3. Số áo

Laporte được mang áo số 14 ở Man City. Số áo này trước đây từng thuộc về Wilfried Bony, Javi Garcia, Roque Santa Cruz, Kiki Musampa hay Eyal Berkovic. Nhiều người tin rằng, Laporte chọn áo số 14 bởi nó cũng thân thuộc như áo số 4 anh vẫn mặc ở Bilbao.

4. Các cấp độ ĐT trẻ

Laporte chưa khoác áo ĐT Pháp lần nào, nhưng anh từng đá cho các đội U17, U18, U19 và U21 Pháp. Tính ra, tổng số lần Laporte thi đấu cho các đội kể trên đạt mốc 41 (ghi 3 bàn).

5. Thành tích cùng Bilbao

Trước khi được Man City đưa về Etihad, Laporte đã chơi tổng cộng 222 trận cho Bilbao trong 6 mùa giải và ghi được 10 bàn.

6. Danh hiệu

Laporte từng chơi cả 2 trận lượt đi và về trước Barca trong trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha năm 2015 (Bilbao thắng 4-0 trên sân nhà ở lượt đi và cầm hòa Barca 1-1 ở lượt về). Đây là danh hiệu đầu tiên Bilbao giành được trong suốt 31 năm qua.

7. Đa năng

Laporte có thể chơi tốt cả 2 chân. Anh là trung vệ nhưng đá được cả ở vị trí hậu vệ trái lẫn hậu vệ phải khi cần. Hồi mới theo nghiệp “quần đùi áo số”, cầu thủ có khả năng đá phạt đáng nể này làm nhiệm vụ của một tiền đạo trước khi lui về đảm nhận công việc bảo vệ cầu môn.

8. Phá luật

Ở Bilbao lâu nay vẫn có quy định, đội bóng chỉ dành cho người xứ Basque nên không ký hợp đồng với bất cứ ai đến từ nơi khác. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của ông bà Laporte nên Bilbao mới phá lệ, qua đó thu nhận cầu thủ này năm anh mới 15 tuổi. Trước Laporte, chỉ có một cầu thủ người Pháp từng đá cho Bilbao là cựu hậu vệ Bixente Lizarazu.

9. Chơi bóng

Khi được chọn vào đội hình tiêu biểu La Liga 2013/14, Laporte từng chia sẻ: “Công việc của một hậu vệ như tôi là phải cố gắng bảo vệ khung thành đội nhà. Ngày nay nhiệm vụ ấy càng ngày càng khó khăn. Để hướng tới sự hoàn hảo, tôi dành một nửa thời gian tập luyện để đá như một cầu thủ tấn công. Điều này giúp tôi biết các tiền đạo thường có xu hướng làm gì, qua đó tìm ra cách ngăn chặn họ tốt nhất”.

Bài liên quan