7 “kẻ quen mặt” chưa từng vô địch Champions League

Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Buffon và Cesc Fabregas là 3 trong số 7 cầu thủ đã sở hữu rất nhiều lần ra sân ở Champions League song chưa từng vô địch.

1. Zlatan Ibrahimovic – 124 lần

Ibra xứng đáng với biệt danh “kẻ chinh phục” khi anh đã gặt hái vô số danh hiệu lớn nhỏ ở bất kỳ CLB nào đặt chân tới. Thế nhưng, thật trớ trêu bởi dù đã có 124 ra sân tại Champions League, song chân sút cao lớn người Thụy Điển chưa bao giờ được hưởng bầu không khí ở trận chung kết, chứ đừng nói gì tới chức vô địch. Nên nhớ, Ibra đã kinh qua hàng loạt đội bóng lừng danh, từ Ajax, Juventus, Inter, Barcelona cho đến Man United.

2. Gianluigi Buffon – 121 lần

Ở tuổi 40, bộ sưu tập đồ sộ của Buffon chỉ còn thiếu mỗi chiếc cúp Champions League danh giá. Thủ thành huyền thoại này đã 3 lần lọt vào trận chung kết giải đấu danh giá nhất châu lục cấp CLB cùng Juventus (2003, 2015 và 2017), nhưng đều phải nhận kết cục của kẻ về nhì.

3. Olexandr Shovkovskiy – 109 lần

Shovkovskiy đã chơi hơn 450 trận cho Dynamo Kiev và có 109 lần chinh chiến ở Champions League, nhưng chưa bao giờ gặt hái được vinh quang. Thành tích tốt nhất mà cựu thủ thành người Ukraine đạt được ở đấu trường này là lọt vào bán kết mùa 1998/99 – nơi Kiev thất thủ chung cuộc 3-4 trước Bayern Munich.

4. Cesc Fabregas – 108 lần

Trước khi Fabregas cập bến Barcelona từ Arsenal, gã khổng lồ xứ Catalan đã có 3 lần vô địch Champions League trong 6 mùa giải. Tuy nhiên, kể từ thời điểm tiền vệ người Tây Ban Nha gia nhập Nou Camp, Barca lại vô duyên với đấu trường này. Năm 2014, Fabregas gia nhập Chelsea, và cùng năm đó, Barca một lần nữa lên đỉnh châu Âu. Đó là lý do tại sao cho tới bây giờ, Fabregas dù rất tài năng song chưa thể giương cao chức vô địch Champions League.

5. Roar Strand – 107 lần

Strand đã có 416 trận khoác áo Rosenburg, và 107 trận trong số này là ở Champions League. Dù vậy, chiến tích tốt nhất mà cựu tiền vệ 48 tuổi giành được tại đấu trường này là tiến vào tứ kết năm 1997 – nơi Rosenburg thua 1-3 chung cuộc trước Juventus.

6. Sergei Ignashevich – 97 lần

Ignashevich cũng là một cầu thủ không có duyên với chiếc cúp Champions League dù có ngót 100 lần ra sân ở sân chơi này. Năm 2009, CSKA Moscow của hậu vệ 38 tuổi lọt đến tứ kết và gục ngã trước nhà vô địch sau đó Inter. Dẫu vậy, chiến tích đáng nhớ nhất với Ignashevich là việc cùng Lokomotiv Moscow hạ gục Real Madrid 2-0 vào năm 2000.

7. Michael Ballack – 96 lần

Cựu danh thủ người Đức từng 2 lần góp mặt ở trận chung kết (Leverkusen 2002 và Chelsea 2008), nhưng chưa bao giờ chạm tay vào chức vô địch. Sự nghiệp của Ballack đáng lẽ đã trở nên rực rỡ hơn nếu anh có cho mình chiếc cúp danh giá của lục địa già.

Bài liên quan