6 năm sau ngày giải nghệ, ‘Người ngoài hành tinh’ Ronaldo giờ ra sao?

6 năm sau ngày tuyên bố giải nghệ, huyền thoại người Brazil bây giờ đã trở thành ông trùm bất động sản, doanh nhân giàu có và là đại sứ toàn cầu của Real Madrid.

Bóng đá ngày nay người ta vẫn nhớ đến 2 cầu thủ Ronaldo đình đám. Một là Cristiano Ronaldo làm mưa làm gió suốt 8 năm qua. Nhưng trước đó là một Ronaldo Luis Nazário de Lima được xưng tụng là huyền thoại, là Người ngoài hành tinh mà chưa có cầu thủ nào có thể đuổi kịp.

Nhưng trước khi C.Ronaldo nổi tiếng trong màu áo Man Utd, bản thân cái tên Ronaldo cũng khiến người ta nhớ đến hai “người”. Một là Ronaldo trước năm 2000 – “Người ngoài hành tinh”, là cầu thủ phi thường với những pha đi bóng lắt léo, vượt qua hàng loạt cầu thủ rồi ghi bàn. Ronaldo ra sân như nhảy múa với trái bóng tròn, như làm những trò ma thuật mà ngày nay không ai làm nổi.

Rô béo xuất hiện trên trang bìa của Forbes năm 2012

Nhưng vào năm 2000, Ronaldo trong màu áo Inter Milan gặp chấn thương phải rời sân cỏ đến 20 tháng. Sau đó cựu tiền đạo người Brazil gặp chấn thương triền miên, tăng cân chóng mặt vì căn bệnh tuyến giáp. Anh vẫn thành công khi vô địch World Cup 2002 nhưng hình bóng về Người ngoài hành tinh đã không còn.

Đến ngày 14/2/2011, Ronaldo tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35, kết thúc sự nghiệp thi đấu vẻ vang với những nốt trầm. Nhưng đó lại là lúc cuộc đời Ro “béo” rẽ sang một hướng mới, từ cầu thủ bóng đá trở thành doanh nhân thành công.

Theo Forbes, năm 2011 khối tài sản của Ronaldo đã là 250 triệu đôla nhờ lương và các bản hợp đồng tài trợ. Anh từng thẳng thắn chia sẻ không theo nghiệp HLV như đồng đội Zinedine Zidane, không làm BLV bóng đá như Michael Owen.

Ronaldo đã trở thành doanh nhân rất thành đạt sau khi giải nghệ

Một cầu thủ nổi tiếng với thói ăn chơi như Ronaldo tưởng chừng sẽ về hưu du lịch cho khuây khỏa. Nhưng không, Ronaldo lại đi trên con đường kinh doanh và trở thành ông chủ có tiếng tăm ở Brazil và Nam Mỹ. Tại sao lại là kinh doanh mà lại là kinh doanh một cách thành công rực rỡ? “Tôi chỉ làm những việc mình biết và mình thích”, đó là bí quyết của Ronaldo.

Năm 2011, Ronaldo mua 45% cổ phần ở công ty tiếp thị thể thao 9INE. Đây là công ty quản lý hình ảnh cho một loạt ngôi sao thể thao nổi tiếng nhất Brazil, trong đó có Neymar.

Công ty thu về doanh thu khủng khi Neymar được bán cho Barca và ngày càng ăn nên làm ra vì có danh tiếng của Ronaldo. Nhưng Ronaldo không phải là người “ăn mày quá khứ”. Tên tuổi là một chuyện nhưng anh không ngừng học hỏi kiến thức kinh doanh, mở rộng mối quan hệ và quan trọng là gặp thời.

9ine là “con gà đẻ trứng vàng” của Rô “béo”

Với cơ sở là cầu thủ bóng đá có ảnh hưởng nhất tại Brazil khi còn thi đấu, Ronaldo cũng đã quen biết, tạo mối quan hệ với Giám đốc điều hành của đế chế truyền thông Globo. Đây là Tập đoàn được quyền phát sóng giải VĐQG Brazil và có ảnh hưởng tới lợi ích của 20 CLB lớn nhất xứ sở Samba. Đầu mối làm ăn của Ronaldo do vậy không bao giờ lo thiếu.

World Cup 2014 và Olympic 2016 – những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh được tổ chức ngay trên quê nhà Brazil tiếp tục trở thành “núi tiền” chất ngất để cho doanh nhân Ronaldo tiếp tục làm giàu. Ronaldo giàu đến mức nào? Thành công với 9INE, Ronaldo mở rộng kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác, trong đó có bất động sản và truyền thông.

Ronaldo dự tính mua lại tạp chí Playboy phiên bản Brazil. Anh là chủ nhân của cả một hòn đảo ở Brazil cùng nhiều bất động sản khác ở Sao Paulo, Paris, Madrid. Ronaldo còn sở hữu 6 phòng tập thể hình, một trung tâm chuyên về sức khỏe thể thao và một tòa nhà 6 tầng đang là trụ sở của một trường Đại học ở Rio de Janeiro và một hộp đêm.

Ronaldo đóng vai trò đại sứ

Thành công là thế nhưng chuyện tình duyên của Ronaldo khá lận đận. Năm 2014, anh tổ chức hôn lễ với nữ DJ xinh đẹp Paula Morais. Đây đã là người vợ thứ 4 của Ronaldo. Cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Sau đó anh cặp kè với Celina Locks – chân dài mới 24 tuổi người Brazil và gắn bó đến nay.

Chuyện tình duyên không mấy thuận lợi của Ronaldo

Hiện nay Ronaldo còn đóng vai trò một đại sứ toàn cầu của Real Madrid cũng như cố vấn chuyên môn trực tiếp cho Perez và đồng đội cũ Zidane.

Florentino Perez kể từ khi trao vai trò HLV trưởng cho Zidane đã bắt đầu mời gọi các thành viên cũ của Real Madrid, đặc biệt là các cầu thủ thuộc thế hệ “Los Galacticos” ở nhiệm kỳ chủ tịch đầu tiên của ông, về làm việc cho CLB. Perez hy vọng rằng mối quan hệ cũ giữa những người đồng đội sẽ giúp bộ máy Real hoạt động trơn tru hơn.

Anh đã quay trở lại Real để viết tiếp câu chuyện cuộc đời mình

Ronaldo đã được liên hệ quay lại Real từ lâu nhưng anh không thể nhận lời cho tới bây giờ do gánh vác khá nhiều sứ mạng quan trọng trong quá trình đăng cai World Cup 2014 và Olympic 2016 của Brazil. Nay mọi công việc đã được hoàn tất và Ronaldo đã sẵn sàng để quay về Real, tạo nên một bộ đôi Ronaldo – Ronaldo, một người trên sân cỏ và một người trong văn phòng.

Rũ bỏ hình ảnh của một cầu thủ quần đùi áo số và thay bằng những bộ vest bóng bẩy, Ronaldo vẫn như thế, luôn khiến người hâm mộ ngước nhìn với ánh mắt nể phục.

 

Bài liên quan