5 đối thủ tiềm nằng lật đổ ngôi vương của Real tại Champions League 2017/18

Barcelona, Juventus và PSG là 3 trong số 5 ứng viên có thể lật đổ sự thống trị của Real Madrid tại đấu trường danh giá Champions League.

1. Juventus

Nhà ĐKVĐ Serie A đã để mất trung vệ thép Leonardo Bonucci vào tay Milan, song không thể vì vậy mà đánh giá thấp cơ hội của họ tại Champions League 2017/18. Trên thực tế, ở Juve vẫn hội tụ dàn sao đầy tài năng và có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào.

Juventus là đối trọng lớn nhất của Real trên chặng đường bảo vệ ngôi vương.

Bằng chứng là tại vòng 2 Serie A vừa qua, Paulo Dybala lập 1 cú hat-trick giúp “Lão bà” lội ngược dòng ngoạn mục trước Genoa. Ngoài ra, sự góp mặt của những tân binh như Blaise Matuidi và Douglas Costa còn khiến Juve sở hữu đội hình rất có chiều sâu.

Thất bại ở chung kết Champions League mùa trước tất nhiên vẫn chứa đựng nỗi buồn chưa thể nào nguôi với Juve, song thứ mà thầy trò Max Allegri nhận lại chính là kinh nghiệm, và không ngoa khi nói rằng Bianconeri sẽ trở thành đối trọng lớn nhất của Real trên chặng đường bảo vệ ngôi vương.

2. Manchester City

Với sự đầu tư mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng cùng phong độ ấn tượng thời gian qua, không thể gạch tên Man City khỏi danh sách ứng viên vô địch. Kyle Walker, Danilo, Benjamin Mendy bổ sung tốc độ, chất thép cho hàng thủ, Bernardo Silva tăng cường sức mạnh tấn công, Gabriel Jesus và Sergio Aguero chơi ngày một ăn ý.

MC có sự đầu tư mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng và phong độ ấn tượng thời gian qua

Rõ ràng, trong tay HLV Pep Guardiola lúc này đang sở hữu một đội hình đồng đều và xuất sắc trên cả 3 tuyến. Đáng quan ngại nhất có lẽ nằm ở vị trí trung vệ – nơi Vincent Kompany đang phải gánh vác trọng trách khá nặng nề.

John Stones cùng Nicolas Otamendi vẫn thường xuyên đá chính, song không một ai trong số này đem đến sự an tâm bằng tuyển thủ Bỉ. Ở bảng đấu khá dễ thở với những đối thủ Feyenoord, Napoli và Shakhtar Donetsk, Man City được kì vọng sẽ giành vé vào vòng 1/8 trước khi mơ đến chặng đường dài hơn.

3. Paris-Saint Germain

Việc đưa về 2 ngôi sao sáng giá Neymar và Kylian Mbappe cho thấy tham vọng cực lớn của PSG. Tất nhiên, mục tiêu gã trọc phú thành Paris hướng tới chính là lật đổ ngai vàng mà Real đang nắm giữ. Dù vậy, vẫn còn nhiều thử thách khó khăn chờ đợi PSG phía trước, bởi nếu nhìn một cách tổng thể vào đội hình hiện tại, đoàn quân của Unai Emery bộc lộ khá nhiều thiếu sót.

Việc đưa về Neymar và Mbappe cho thấy tham vọng cực lớn của PSG mùa này

Ngoại trừ hàng công cực mạnh, PSG mất một Matuidi giàu kinh nghiệm nơi tuyến giữa và không có sự bổ sung đáng kể nào cho hàng thủ. Tuy nhiên, với bản hợp đồng đắt giá nhất hành tinh Neymar cùng tiền đạo trẻ tài năng Mbappe, đội bóng nước Pháp hi vọng sẽ lấy công bù thủ để làm nên lịch sử tại Champions League mùa này.

4. Barcelona

Barca có những lúc mạnh yếu khác nhau, song không bởi vậy mà đánh giá thấp họ ở Champions League 2017/18. Mất Neymar, nhưng nên nhớ gã khổng lồ xứ Catalan vẫn còn “siêu nhân” Lionel Messi – người có thể xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ bằng một đường chuyền hay một pha xử lý thiên tài.

Không thể đánh giá thấp Barcelona dù họ đã mất Neymar

Tân binh Ousmane Dembele cũng là một ngôi sao trẻ đầy hứa hẹn, dù xét về mặt đẳng cấp, cựu cầu thủ Dortmund chưa thể sánh kịp Neymar. Quan trọng hơn, Barca đã trải qua 2 mùa liên tiếp dừng chân ở tứ kết Champions League, và họ rất quyết tâm tìm lại vị thế của một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới.

5. Atletico Madrid

Atletico luôn trở thành kẻ ngáng đường khó chịu cho đội bóng nào muốn lên ngôi vô địch

Vài mùa giải gần đây, Atletico luôn trở thành kẻ ngáng đường khó chịu với bất kì đội bóng nào muốn lên ngôi vô địch. Bằng chứng là trong 4 mùa Champions League gần nhất, thầy trò Diego Simeone vào chung kết tới 2 lần. Lối chơi phòng ngự chắc chắn, kỷ luật là điểm mạnh của Atletico, và họ hứa hẹn sẽ tiếp tục là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Bài liên quan