5 điểm nhấn West Brom 2-3 Man City: Hàng thủ lại mắc lỗi

Những sai lầm của John Stones và Otamendi đã tạo cơ hội cho West Brom có được 2 bàn thắng. Đây sẽ là vấn đề mà HLV Pep Guardiola phải xem xét rất kỹ.

1. Fernandinho mới là cầu thủ quan trọng nhất của Pep Guardiola

Kể từ khi lên tiếp quản Man City, Fernandinho đóng vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Pep Guardiola. Tiền vệ người Brazil được xem là “Sergio Busquets mới” mà HLV người Tây Ban Nha đang tìm kiếm.

Chơi ở vị trí tiền vệ mỏ neo, Fernandinho đem lại sự cân bằng cho hàng tiền vệ của Man City. Anh còn trội hơn Busquets ở khả năng dứt điểm từ xa. Ở trận đấu hôm nay, anh là người tái lập lại lợi thế dẫn trước cho đội chủ sân Etihad bằng một cú nã đại bác. Ngoài ra, anh còn đóng góp một đường kiến tạo cho Leroy Sane mở tỷ số.

2. Vấn đề của hàng phòng ngự lại phơi bày

Trước trận đấu này, Man City cùng với Man Utd là hai đội bóng có hàng thủ vững chắc nhất giải Ngoại hạng khi chỉ để thủng lưới 4 bàn sau 9 lượt trận. Tuy nhiên những sai lầm của John Stones và Otamendi đã tạo cơ hội cho West Brom có được 2 bàn thắng.

Đầu tiên Stones bỏ quên Rodriguez để cầu thủ này thoát xuống cân bằng tỷ số 1-1. Sau đó Otamendi chuyền về bất cẩn để Philips rút ngắn cách biệt xuống còn 2-2 ở phút bù giờ. Man City có chiến thắng hú vía. Còn Pep Guardiola, ông có rất nhiều việc phải làm trong trận đấu này.

3. Leroy Sane ngày càng trở nên nguy hiểm

Tiền vệ người Đức là người mở tỷ số bằng cú dứt điểm quyết đoán và đầy uy lực. Bóng găm thẳng vào góc chết mà không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào. Anh cũng là người kiến tạo bàn thắng thứ 2 cho Fernandinho lập công.

Như vậy sau 10 vòng đấu, Sane có cho mình 6 bàn thắng cùng 5 đường kiến tạo, một con số vô cùng ấn tượng. Anh ngày càng trưởng thành dưới bàn tay của Pep Guardiola và đang là một trong những tiền vệ nguy hiểm nhất của giải Ngoại hạng.

4. Man City phá kỷ lục

Với chiến thắng 3-2 trước West Brom, Man City vẫn đang là đội bóng duy nhất tại Premier League chưa để thua một lần nào. Cụ thể sau 10 trận, Man City đã thắng 9 trận và hòa 1 trận.

Vào thời điểm hiện tại, đoàn quân của Pep Guardiola vẫn đang độc chiếm ngôi đầu trên BXH với 28 điểm, trong đó hiệu số bàn thắng bại của họ đã lên tới +29. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà một đội bóng Anh từng làm được trong lịch sử Premier League.

5. Gabriel Jesus mờ nhạt

Trong một ngày mà HLV Pep Guardiola quyết định cất Sergio Aguero trên băng ghế dự bị, đây là cơ hội để Jesus được “thể hiện” mình. Tuy nhiên tiền đạo người Brazil gây thất vọng khi anh chơi khá mờ nhạt và bỏ lỡ cơ hội được các đồng đội tạo ra.

Bài liên quan