5 điểm nhấn Watford 0-6 Man City: Aguero thăng hoa, Gundogan trở lại

Đây là một trận đấu mà Man City hoàn toàn áp đảo. Hơn thế nữa, họ còn chào mừng sự trở lại của Ilkay Gundogan sau gần 10 tháng dưỡng thương.

1. Aguero tiệm cận sự hoàn hảo

Hàng thủ Watford đã tan rã trước những pha đi bóng của Sergio Aguero. Ba bàn thắng của Aguero khá đa dạng. Bàn thắng thứ nhất từ một quả đánh đầu, bàn thứ hai từ pha chớp thời cơ sau sai lầm của thủ thành Gomes, còn bàn thắng thứ ba là pha solo miễn chê giữa một rừng áo vàng.

Aguero càng đá càng hay.

Cú hat-trick của tiền đạo người Argentina cũng giúp anh cán mốc 200 bàn thắng tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Đây cũng là trận đấu thứ 8 liên tiếp trên sân khách mà Aguero được xuất phát và ghi bàn.

2. Pep có lí khi để Man City đá hai tiền đạo

Từ đầu mùa bóng, HLV xứ Catalan luôn để Aguero và Jesus đá cặp cùng nhau. Rõ ràng đây là một quyết sách đúng đắn của Pep. Với khả năng hoạt động rộng, Jesus đã hỗ trợ khá nhiều cho khả năng săn bàn của Aguero. Chưa kể, càng chơi bên cạnh người đàn anh, kĩ năng dứt điểm của chân sút 20 tuổi này càng được cải thiện. Trong pha bóng nâng tỉ số lên 3-0, dù Gomes đã lao ra làm hẹp góc sút, Jesus vẫn biết cách vung chân để trái bóng đi vào một góc thật khó.

3. Bệnh binh Gundogan trở lại

Phút 66, khi Man City đã dẫn trước với cách biệt quá lớn, Pep đã rút De Bruyne ra nghỉ, thay vào đó là tiền vệ Ilkay Gundogan. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm ngoái, cầu thủ người Đức mới có dịp khoác áo đội một Man City.

Cậu học trò cưng của Pep đã trở lại.

Trong bối cảnh lịch thi đấu giải Ngoại hạng ngày càng khốc liệt, sự trở lại của Gundogan là một phương án dự phòng rất đáng chú ý của đội chủ sân Etihad.

4. Trọng tài không hoàn thành nhiệm vụ

Dù thua trận tan nát nhưng các cầu thủ Watford vẫn có lí do để không phục Man City. Bằng chứng là hai trong ba pha làm bàn đầu tiên của đội khách đều được sự giúp sức của các trọng tài. Cụ thể, Aguero và Jesus theo băng quay chậm đã rơi vào tư thế việt vị nhưng các trọng tài đều không cắt còi.

Ngoài ra, trong 90 phút trên sân Vicarage Road, những vị vua áo đen đã bỏ qua khá nhiều pha phạm lỗi rõ ràng của Man City.

5. Pep gửi lời thách thức đến 19 đội còn lại

Trong vòng một tuần lễ qua, Man City đã nã vào lưới các đối thủ tổng cộng 15 bàn thắng và không hề để lọt lưới. Đây là một thành tích đáng nể và không thể phủ nhận công lao của Pep. Hiện tại, Man City đang sở hữu một tập thể đồng đều và dần gắn kết được các vị trí với nhau. Việc họ vô địch giải Ngoại hạng không còn là một giấc mơ xa vời.

Bài liên quan