5 điểm nhấn sau trận thắng đậm của U22 VN trước Timor Leste: Sao trẻ U20 “át vía” Công Phượng

Thầy trò Hữu Thắng đã có khởi đầu thành công ở trận mở màn SEA Games 29 trước U22 Timor Leste. Nhưng không phải Công Phượng, chính Văn Hậu mới là cầu thủ để lại dấu ấn đậm nét nhất.

1. Sao trẻ U20 tỏa sáng

Trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ở trận đấu này, Đức Chinh và Văn Hậu chính là hai gương mặt duy nhất của U20 Việt Nam góp mặt.

Tuy nhiên trong lúc những người anh chưa thể giúp U22 Việt Nam khai thông được thế bế tắc thì Văn Hậu và Đức Chinh đã lên tiếng để giúp cho đoàn quân HLV Nguyễn Hữu Thắng vươn lên dẫn với 2 bàn thắng chỉ trong chưa đầy 20 phút.

Đức Chinh để lại dấu ấn ngay lần đầu tham dự SEA Games

Hai bàn thắng này chắc chắn sẽ giúp cho cả hai tự tin hơn ở những trận đấu sắp tới, nhất là khi đây chỉ là kỳ SEA Games đầu tiên của họ.

2. Văn Hậu tái hiện siêu phẩm vào lưới U19 Triều Tiên

Phút 40, trong một tình huống dâng cao tấn công. Hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu đã tung cú nã đại bác từ cự ly khoảng hơn 30m để nâng tỉ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam, qua đó hoàn thành cú đúp cho riêng mình ngay trong hiệp 1.

Bàn thắng này đã làm nhiều người gợi nhớ lại “siêu phẩm” tương tự của hậu vệ này vào lưới U19 Triều Tiên tại VCK U19 châu Á 2016.

Văn Hậu có một ngày thi đấu chói sáng

 

Đối với riêng cá nhân Văn Hậu, hậu vệ trẻ này đang có sự khởi đầu không thể tuyệt vời hơn ở SEA Games 29.

3. Sau 72 phút, Công Phượng mới bắt đầu “nóng máy”

Thi đấu mờ nhạt ở phần lớn thời gian thi đấu khi bỏ lỡ ít nhất 5 tình huống ngon ăn, nhưng Công Phượng cũng kịp ghi tên mình lên bảng điện tử ở phút 70 sau pha “dọn cỗ” của Văn Toàn.

Dù đã có bàn thắng nhưng dấu ấn của Công Phượng trong trận đấu này không thật sự rõ nét. Tuy nhiên, việc có được một pha lập công sẽ giúp cho ngôi sao sáng nhất trong đội hình U22 Việt Nam tự tin hơn ở những trận quan trọng phía trước.

4. Tín hiệu tích cực từ hàng công

Công Phượng và Đức Chinh đều đã nổ súng, đó chính là tín hiệu tích cực từ hàng công U22 Việt Nam. Đây là điều đáng mừng khi bộ đội này đang có phong độ khá tốt không chỉ ở trong trận đấu này mà ở những trận giao hữu trước giải đấu.

Công Phượng thi đấu ở mức tròn vai

 

Chắc chắn trong những trận đấu sắp tới, Chinh và Phượng vẫn là hai sự lựa chọn tối ưu trên hàng công của U22 Việt Nam, bởi hiện tại không ai có thể thay thế được hai cầu thủ này.

5. Hàng tiền vệ cần thêm thử thách

Nhìn chung, hàng tiền vệ U22 Việt Nam với Xuân Trường và Tuấn Anh đã có một trận đấu chấp nhận được trước U22 Timor Leste. Cặp đôi này như thường lệ vẫn giúp cho tuyến giữa chúng ta kiểm soát tốt thế trận và thường xuyên tung ra những đường chuyền “sắc lẹm”.

Tuy nhiên, trước một đối thủ yếu như U22 Timor Leste thì khả năng phòng ngự của bộ đội này vẫn chưa thể hiện được nhiều khi sức ép từ đối thủ áp đặt lên hàng tiền vệ U22 Việt Nam là chưa đủ. Vì vậy, Xuân Trường và Tuấn Anh cần thêm những thử thách để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng trước U22 Thái Lan cùng U22 Indonesia.

Bài liên quan