5 điểm nhấn sau trận Derby Manchester: Lukaku tỏa sáng, Ederson ra mắt kém hoành tráng

Manchester United đã có thắng lợi xứng đáng 2-0 trước kình địch Manchester City trong trận derby đầu tiên diễn ra bên ngoài biên giới nước Anh.

1. Ederson ra mắt kém hoành tráng

Ngay ở trận đấu đầu tiên trong màu áo Manchester City, “bom tấn” Ederson đã phải chịu ngay hai bàn thua từ Romelu Lukaku và Marcus Rashford. Ở tình huống đầu tiên, Ederson có pha ra bóng mạo hiểm và phải trả giá bởi tình huống bứt tốc ấn tượng từ Lukaku. Trong khi đó, pha dứt điểm lạnh lùng của Rashford không cho Ederson một cơ hội cản phá nào.

Ederson đã phải nhận 2 bàn thua trong ngày ra mắt

Trước đó, Ederson thi đấu khá hiệu quả trong khung gỗ Man City sau khi vô hiệu hoá những tình huống sút xa từ Ander Herrera. Dù vậy, tâm lý của Ederson ít nhiều bị ảnh hưởng sau màn ra mắt kém hiệu quả này.

2. Lukaku tiếp tục nổ súng

Lukaku tiếp tục lập công cho MU trong trận thứ 2 liên tiếp

Không cần di chuyển quá nhiều song một khi đã tăng tốc, Lukaku có ngay cho mình bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Đó là tình huống băng xuống quyết đoán sau pha phất bóng đẳng cấp của Pogba. Lukaku vượt qua Ederson và dứt điểm chéo góc đem về bàn thắng thứ hai trong màu áo M.U.

Trong hiệp 2, nếu may mắn hơn Lukaku đã có thể có cú đúp cho mình nếu bóng không bay chạm vào xà ngang. Dù vậy, sau màn trình diễn ấn tượng vừa rồi, CĐV M.U sẽ có thêm niềm tin vào bản hợp đồng trị giá đến 75 triệu bảng này.

3. Hàng thủ đầy chắc chắn của Quỷ đỏ

Linderlof thi đấu chắc chắn bên cạnh Smalling

Trong trận derby vừa qua, HLV Jose Mourinho bố trí cặp trung vệ Victor Lindelof – Chris Smalling trong hiệp 1 và Phil Jones – Eric Bailly trong hiệp 2. Dù thay đổi khá nhiều về mặt con người song hệ thống phòng ngự của Quỷ đỏ vẫn giữ được sự chắc chắn trong suốt cả trận đấu.

Bản hợp đồng mới Lindelof tỏ ra chắc chắn bên cạnh Smalling trong khi Bailly cho thấy anh đang là ngôi sao số 1 ở vị trí trung vệ. Dù có chơi 3 hay 4 hậu vệ, các cầu thủ áo đỏ vẫn tạo dựng được sự an tâm cho CĐV nhà.

4. Aguero mất hút

Trong suốt 45 phút hiệp 1, Aguero không để lại bất kì dấu ấn nào.Tiền đạo người Argentina bị chia cắt bởi sự kín kẽ của hàng thủ M.U và việc thiếu hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh. Tương lai của Aguero vẫn chưa được định đoạt và tiền đạo này phải nỗ lực hơn nữa nếu không muốn mất suất đá chính vào tay Gabriel Jesus, người thi đấu khá xông xáo trong hiệp 2.

5. Các cầu thủ trẻ của Pep gây ấn tượng

Các cầu thủ trẻ của Man City thi đấu vô cùng tự tin

HLV người Tây Ban Nha tung ra sân khá nhiều cầu thủ trẻ trong suốt 90 phút thi đấu. Bên cạnh những cựu binh như Sergio Aguero, Yaya Toure, Kevin De Bruyne và Raheem Sterling, Pep lồng ghép vào đó những tài năng trẻ dược ông tin tưởng như Phil Foden, Adarabioyo hay Patrick Roberts.

Foden gây ấn tượng ở khả năng chơi bóng một chạm, di chuyển linh hoạt với nền tảng kĩ thuật tốt. Trong khi đó, Roberts khiến Blind có một ngày thi đấu vất vả với những pha đi bóng lắt léo và tận dụng tốc độ khá tốt. Với một HLV ưa thích sử dụng cầu thủ trẻ như Pep, đây là thời điểm để rà soát đội hình và chuẩn bị cho một mùa giải mới vô cùng khốc liệt.

Bài liên quan