5 điểm nhấn Man City 3-1 Watford: Cứu tinh Silva; Watford lâm nguy

Cùng xem lại 5 điểm nhấn quan trọng ở thắng lợi 3-1 của Manchester City trước Watford đêm qua.

1. David Silva trở lại kịp thời

5 trận gần nhất, tiền vệ người TBN chỉ ra sân đúng 1 lần cho Man City vì vấn đề cá nhân. Trước trận gặp Watford, HLV Pep Guardiola cũng thừa nhận Silva khó có thể ra sân. Tuy nhiên, tiền vệ người TBN đã có màn trở lại kịp thời và giúp tuyến giữa Man City vận hành một cách trơn tru.

Silva trở lại kịp thời.

Chính Silva là người mở ra bàn thắng đầu tiên cho Man City sau pha chuyền bóng cho Leroy Sane để tiền vệ người Đức kiến tạo cho Raheem Sterling lập công. Trong khả trận, Silva cũng tung ra 1 cú dứt điểm, đạt tỉ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 84%. Có Silva, Man City như gỡ được nút thắt trong khâu làm bóng.

2. Canh bạc thành công của De Bruyne

Ngoài Silva, Guardiola cũng đánh lừa tất cả về trường hợp của De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ đã kịp thời bình phục chấn thương và được xem là cầu thủ chơi hay nhất Man City trước Watford. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng De Bruyne vẫn có những pha đi bóng, thu hút hậu vệ và chuyền bóng đầy xuất sắc.

De Bruyne là người gián tiếp giúp Man City nâng tỉ số lên 2-0 sau pha tạt bóng khiến cầu thủ Christian Kabasele lóng ngóng phá lưới nhà. Đồng thời, tiền vệ này cũng có pha đánh phạt chạm xà ngang đầy tiếc nuối.

3. Ederson vững như bàn thạch

Nếu hàng công thăng hoa, hàng thủ Man City cũng có một ngày thi đấu ổn định, nhất là vị trí của Ederson Moraes. Thủ thành trị giá 35 triệu bảng này đa phần làm khán giả trong suốt cả hiệp 1 bởi Man City kiểm soát bóng quá tốt.

Ederson vô cùng quan trọng với Man City.

Trong hiệp 2, chính Ederson đã cản phá nỗ lực ghi bàn của Andre Gray bằng pha cứu thua xuất thần. Thực tế, thủ thành người Brazil vẫn bị đối thủ phá lưới, tuy nhiên đó là bàn thắng khó có thể cản phá. Ở vòng đấu trước, cũng chính Ederson đã cứu thua quả 11m gần cuối trận giúp Man City có 1 điểm trước Crystal Palace. Cho đến lúc này, Man City vẫn là đội có hàng thủ tốt nhất giải đấu với chỉ 13 bàn thua, ít hơn Chelsea 1 bàn.

4. Aguero tìm lại sự tự tin

Khi Gabriel Jesus chấn thương nghỉ 2 tháng, Aguero nổi lên như vị cứu tinh cho Man City. Trước Watford, tiền đạo người Argentina đóng góp 1 bàn thắng trong hiệp 2, nâng tổng số pha lập công của Aguero cho Man City lên thành 13 bàn.

Trước trận đấu, truyền thông Anh cho rằng Aguero va ban lãnh đạo Man City đang có mâu thuẫn lớn. Tiền đạo này chán nản với cuộc sống tại Etihad và muốn rời khỏi đây sau 7 năm gắn bó. Điểm đến ưa thích của anh chính là CLB quê nhà Independiente. Trong bối cảnh hiện tại, Aguero là nhân tố cực kì quan trọng của Man City. Guardiola hiểu rõ điều đó và ông buộc phải giúp tiền đạo này tìm lại sự tự tin và phong độ cao nhất.

5. Watford lâm nguy

Trong 6 trận gần nhất kể cả thất bại trước Man City, Watford đã để thua đến 5 lần. Hiện tại, The Hornets đang đứng giữa BXH với chỉ 25 điểm sau 22 vòng đấu. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Marco Silva đang mất đi sự kiểm soát của mình và bắt đầu cảm thấy lo lắng về cuộc chiến trụ hàng khi họ chỉ hơn đội xếp 18, Stoke City đúng 5 điểm.

Watford thực sự lâm nguy.

Chơi khởi sắc ở đầu mùa nhưng Watford lại đang có dấu hiệu rơi tự do, một phần vì sự mệt mỏi của các trụ cột như Richarlison hay Capoue. Ngoài ra, sự vắng mặt của đội trưởng Troy Deeney cũng là một bất lợi lớn.

Bài liên quan