5 điểm nhấn M.U – Southampton: Mourinho không có lỗi, Quỷ đỏ xui tứ bề

Trận hòa trước Southampton đã khiến Manchester United đánh mất ngôi vị thứ 2 trên BXH Premier League.

Những tưởng Man United sẽ gỡ gạc thể diện sau 2 trận hòa liên tiếp trong trận đấu tiếp đón Southampton trên sân nhà Old Trafford ở vòng 21 Premier League thì ngược lại, thầy trò HLV Jose Mourinho lại một lần nữa gây thất vọng.

Theo đó, Man United không thể xuyên thủng được hàng thủ Southampton và đành chấp nhận chỉ giành được 1 điểm. Chưa hết, chân sút chủ lực Romelu Lukaku cũng dính chấn thương. Sau đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu.

1. Lukaku cuối cùng cũng được nghỉ ngơi

Trước trận, HLV Jose Mourinho khẳng định, Lukaku không đạt được phong độ tốt do mệt mỏi vì đã đá 20 trận liên tiếp ở Premier League. Thế nên khi trận đấu chỉ mới trôi qua được 8 phút, Lukaku đã lăn lộn đau đớn sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Chẩn đoán ban đầu cho thấy, Lukaku phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 trận. Giờ thì, Lukaku đã có thể được nghỉ ngơi theo cách không mong muốn.

2. Ngày Mkhitaryan rời Old Trafford không còn xa

Lần đầu tiên kể từ ngày 5/11, Mkhitaryan được Mourinho trao cơ hội đá chính ở Premier League nhưng tiền vệ này gây thất vọng cùng cực. Mkhitaryan gần như mất tích cả trận và không cho thấy được sự liên kết chặt chẽ với các vệ tinh xung quanh. Có khả năng Mkhitaryan sẽ ra đi ngay trong kỳ CN mùa Đông năm nay.

3. Man Utd bị từ chối quả penalty

Trọng tài chính Carig Pawson đã mắc sai lầm rất lớn khi từ chối quả 11m dành cho Man United ở phút 33. Khi đó, hậu vệ Maya Yoshida trong tình huống nỗ lực ngăn chặn Jesse Lingard đã có pha dùng tay chơi bóng lộ liễu trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi nào cất lên.

4. Young nguy cơ bị treo giò 3 trận

Lukaku chấn thương, Ibrahimovic chưa bình phục, bị trọng tài bỏ qua 11m và để Chelsea vượt qua trên BXH chưa phải là điềm rủi cuối cùng của Man United ở vòng 21. Nhiều khả năng Ashley Young sẽ phải đối mặt với án phạt nguội sau tình huống giật chỏ đối với Dusan Tadic của Southampton. Nếu đúng như vậy, lực lượng của Man United sẽ tổn thất nặng nề.

5. Jose Mourinho không có lỗi

Thực tế thì các cầu thủ Man United đều đã chơi dưới sức mình. Tinh thần rệu rã, thi đấu thiếu kết dính, Man United đang dần thụt lùi lại phía sau. HLV Jose Mourinho đã làm hết tất cả có thể và cố gắng truyền lửa cho các học trò nhưng Quỷ đỏ sẽ chẳng đi đến đâu nếu trên sân, cầu thủ cứ mạnh ai nấy đá.

Bài liên quan