5 điểm nhấn Liverpool 4-3 Man City: Pep đã đúng – Man City sẽ thua

HLV Jurgen Klopp không chọn cách lùi sâu phòng ngự như các đội bóng khác mỗi lần đối đầu với Man City. Và ông đã thành công.

1. Pep Guardiola đã đúng – Man City sẽ thua

Trước khi trận đấu diễn ra, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho rằng đội bóng của ông không thể kết thúc mùa giải với thành tích bất bại, và ông lo ngại Man City sẽ nhận thất bại đầu tiên trên sân Anfield.

Pep đã đúng, đội bóng của ông đã thất bại, tuy nhiên ông không ngờ Man City lại để Liverpool nã đến 4 bàn thắng vào lưới. Các trụ cột của The Citizens là Sterling, Aguero và Fernandinho đã có một trận thi đấu dưới sức.

2. Liverpool vẫn sống khỏe dù không có Coutinho

Đây là trận đấu đầu tiên của Liverpool kể từ khi Coutinho chuyển đến Barca, và màn trình diễn của The Kop cho thấy sức mạnh của họ không bị ảnh hưởng mặc dù không còn sự hiện diện của tiền vệ người Brazil trong đội hình.

Sadio Mane, Roberto Firmino và Mohamed Salah đã có một trận đấu bùng nổ trước Man City. Chamberlain chơi ngày càng tiến bộ và Adam Lallana sẵn sàng thay thế vị trí mà Coutinho để lại. Quỷ đỏ vùng Merseyside vẫn sống khỏe, những thành viên còn lại của Fab Four vẫn có thể chơi tốt mà không có ngôi sao Samba.

3. Karius không phải thủ thành số 1 của Liverpool

Trước trận đấu Jurgen Klopp đã thông báo Karius sẽ thay thế Mignolet để bắt chính trong trận đấu này. Đây là cơ hội để thủ thành người Đức khẳng định vị trí số 1 trong khung gỗ, tuy nhiên anh lại không tận dụng thành công.

Karius mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên khi không khép góc và để Leroy Sane sút tung lưới. Có lẽ mùa Hè tới, Klopp sẽ bắt tay vào công cuộc tìm kiếm một thủ thành chất lượng hơn cho The Kop.

4. Sterling không chịu được áp lực ở Anfield

Kopites sẽ không bao giờ tha thứ cho Sterling vì đã bỏ Liverpool để gia nhập Man City. Trên khán đài, các CĐV của Liverpool liên tục la ó và chửi bới thậm tệ cầu thủ sinh năm 1994 này.

Áp lực từ chính NHM của đội bóng cũ khiến Sterling thể hiện không tốt ở trận đấu hôm nay. Anh hoàn toàn bế tắc trong việc vượt qua sự kèm cặp của Robertson hay Wijnaldum. Cuối cùng anh bị Pep thay ra, nhường chổ cho Bernardo Silva.

5. Các đội bóng khác sẽ học tập Liverpool?

Những CLB trước đây khi đối đầu với Man City đều chọn cách lùi sâu phòng ngự và nhường lại thế trận cho đội chủ sân Etihad. Tuy nhiên Klopp không chọn phương án đó mà ông chỉ đạo các học trò pressing trên sân của đối thủ.

Man City rất lúng túng trước sự áp sát của các cầu thủ Liverpool, và đây là điều mà các đội bóng khác nên nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm ra phương án tốt nhất nếu đụng độ The Citizens sau này. Man City không phải không có điểm yếu, chỉ là phải làm thế nào để họ để lộ nó ra mà thôi.

Bài liên quan