3 ngôi sao Barca vào đội hình tệ nhất năm 2017

Trang Marca (Tây Ban Nha) đưa ra đội hình tệ nhất năm 2017 theo lựa chọn của độc giả. Đáng chú ý là gã khổng lồ Barca có tới 3 cầu thủ gồm Mathieu, Gomes và Alcacer.

Claudio Bravo (thủ môn, Man City): Chuyển đến khoác áo đội chủ sân Etihad theo hợp đồng trị giá 17 triệu bảng, nhưng anh không nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Guardiola sau năm đầu tiên. Mùa này, Bravo để tân binh Ederson chiếm vị trí trong khung thành Man xanh.

Fabio Coentrao (hậu vệ, Real): Dù tuyên bố chỉ khoác áo Benfica, tuyển thủ người Bồ Đào Nha lại trở về quê nhà thi đấu cho Sporting Lisbon theo hợp đồng mượn từ Real Madrid. Anh bị đẩy khỏi sân Bernabeu sau mùa giải chỉ có 6 lần ra sân.

Jeremy Mathieu (hậu vệ, Barca): Tuyển thủ người Pháp có 13 trận tại La Liga mùa trước. Sau khi huấn luyện viên Valverde được chỉ định dẫn dắt Barca, anh không còn giữ vị trí trong đội hình CLB chủ sân Nou Camp. Hè vừa qua, anh chuyển đến Sporting Lisbon theo dạng chuyển nhượng tự do.

John Stones (hậu vệ, Man City): Anh gia nhập Man City với giá 47,5 triệu bảng, trở thành hậu vệ đắt thứ hai thế giới sau David Luiz (50 triệu bảng). Tuy nhiên, Stones chịu sự chỉ trích từ giới truyền thông sau khi mùa trước khép lại. Anh đang cố gắng khẳng định khả năng trong đội hình Man xanh mùa này.

Andre Gomes (tiền vệ trái, Barca): Tuyển thủ người Bồ Đào Nha chuyển đến Barca từ Valencia với giá 35 triệu euro. Tuy nhiên, anh bị người hâm mộ trang Marca bình chọn là bản hợp đồng tệ nhất mùa trước.

Grzegorz Krychowiak (tiền vệ trung tâm, PSG): Ngay sau mùa đầu tiên khoác áo PSG, anh không thể chiếm vị trí chính thức với 11 lần ra sân tại Ligue 1. Hè vừa qua, tuyển thủ người Ba Lan được đem cho West Brom (Anh) mượn theo hợp đồng 1 năm.

Renato Sanches (tiền vệ trung tâm, Bayern): Anh được Bayern Munich chiêu mộ với giá 35 triệu euro hè 2016. Tuy nhiên, Sanches không còn nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo đội bóng chỉ sau 1 mùa giải. Anh gia nhập Swansea theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Nicolas Gaitan (tiền vệ phải, Atletico): Anh gia nhập câu lạc bộ của Tây Ban Nha với trị giá 25 triệu euro. Đáng tiếc là ngôi sao người Argentina lại chưa khẳng định được tài năng sau 23 trận khoác áo Atletico ở La Liga mùa trước.

Jese (cánh trái, PSG): Gia nhập đội chủ sân Công viên các Hoàng tử với giá 25 triệu euro, nhưng anh chỉ ra sân 9 trận. Sau đó, Jese bị đem cho Las Palmas mượn nửa cuối mùa trước. Tiếp tục không lấy lại được phong độ, anh bị đẩy đến Stoke City đến hết mùa này.

Vincent Janssen (cánh phải, Tottenham): Ban lãnh đạo đội bóng thành London hy vọng có thành tích tốt khi chi 20 triệu euro chiêu mộ tiền đạo người Hà Lan. Tuy nhiên, Janssen gây thất vọng bởi chỉ ghi 2 bàn sau 24 trận ở Premier League mùa trước. Hè vừa qua, Tottenham đem anh cho Fenerbahce mượn hết mùa này.

Paco Alcacer (trung phong, Barca): Gia nhập Barca từ Valencia theo hợp đồng 30 triệu euro hè 2016, anh không để lại nhiều dấu ấn với 8 bàn thắng sau 28 trận mùa trước. Alcacer tiếp tục chỉ là phương án dự phòng trên hàng công đội chủ sân Nou Camp.

Trang Marca đưa ra đội hình tệ nhất năm 2017 theo sơ đồ 3-4-3.

Bài liên quan