11 cầu thủ người Anh đắt giá nhất kỷ nguyên Premier League

Với thương vụ Kyle Walker mới đây, Man City đã vượt qua Man Utd về việc sở hữu số cầu thủ Anh đắt giá nhất trong các kỳ chuyển nhượng Ngoại hạng Anh.

11. Adam Lallana – 25 triệu bảng

Sau tám năm ở Southampton, cầu thủ có 235 lần khoác áo CLB này đã quyết định ra đi tìm thử thách mới như nhiều đồng đội khác hồi hè 2014. Khi đó Lallana quyết định đầu quân cho Liverpool, khi CLB đang tuyển mộ rầm rồ để chuẩn bị cho kế hoạch quay lại Champions League. Hiện tại cầu thủ 29 tuổi đã thi đấu 88 trận cho Liverpool và ghi được 17 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh.

10. James Milner – 26 triệu bảng

Cầu thủ trưởng thành từ Leeds và Newcastle thi đấu nổi bật trong màu áo Aston Villa trong giai đoạn 2008-2010 đã khiến ông lớn Man City để ý. Tuy nhiên thương vụ này lại gặp khó khăn khi Villa không muốn bán đi một trong những trụ cột của mình. Sau đó, Man City đã có động thái cứng rắn khi cho Villa 48 giờ để quyết định, cuối cùng CLB vùng Birmingham đã chấp nhận khoản phí 24 triệu bảng cùng cầu thủ Stephen Ireland (được định giá 2 triệu bảng).

9. Wayne Rooney – 27 triệu bảng

Sau khi đột phá thành công vào đội hình một của Everton, Rooney được CLB vùng Merseyside đề nghị bản hợp đồng ba năm nhưng người đại diện của anh nhanh chóng từ chối. Điều đó tạo cơ hội cho Newcastle và Man Utd bắt đầu vào bàn đám phán. Kết quả, Quỷ đỏ giành chiến thắng khi đồng ý chi nhiều hơn đối thủ 7 triệu bảng. Thương vụ này giúp Rooney, lúc này chỉ mới 18 tuổi, trở thành cầu thủ dưới 20 tuổi đắt giá nhất Ngoại hạng Anh thời đó.

8. Luke Shaw – 30 triệu bảng

Tương tự Lallana, Luke Shaw cũng là một cầu thủ tài năng quyết định rời bỏ Southampton để tìm thử thách mới. Sau khi rời khỏi cuộc chơi World Cup 2014 từ khá sớm, Shaw chọn sân Old Trafford làm bến đỗ tiếp theo khi ký hợp đồng 4 năm. Hiện tại, anh đang đánh mất vị trí chính thức trong đội hình của Mourinho, và mùa giải 2017/18 sẽ là cơ hội cuối cùng của anh ở Man Utd.

7. Rio Ferdinand – 30 triệu bảng

Huyền thoại bóng đá Anh gia nhập Man Utd từ Leeds Utd vào tháng 7/2002 với giá chuyển nhượng kỷ lục vào thời điểm đó là 30 triệu bảng. Ferdinand nhanh chóng chứng tỏ số tiền bỏ ra để có anh là hoàn toàn đúng đắn khi anh có tổng cộng 455 lần ra sân và giành 10 danh hiệu cho Quỷ đỏ.

6. Michael Keane – 30 triệu bảng

Không được Man Utd chiêu mộ trở lại, nhưng hậu vệ người Anh cũng không lấy làm buồn khi được tham gia vào kế hoạch đầy tham vọng của Everton trong mùa giải 2017/18. Ngoài ra, Man Utd cũng rất vui khi thu về được 6 triệu bảng (20%) từ thương vụ này bởi điều khoản phụ cài sẵn trước đây.

5. Jordan Pickford – 30 triệu bảng

Giá trị cầu thủ đang tăng chóng mặt trong thời điểm gần đây, thể hiện rõ qua trường hợp của thủ thành Pickford. Tuy mùa giải 2016/17 thủ môn này chơi rất xuất sắc trong màu áo Sunderland, CLB này vẫn phải rớt hạng. Ngoài ra, anh cũng chưa lên đội tuyển Anh bao giờ. Thế mà Everton đã quyết định bỏ ra đến 30 triệu bảng chỉ để đem Pickford về sân Goodison Park.

4. Andy Carroll – 35 triệu bảng

Trở lại Ngoại hạng Anh mùa 2010/11 sau một năm rớt hạng, Andy Carroll có nửa đầu mùa giải thi đấu vô cùng thăng hoa. Đó là lý do ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2011, Liverpool quyết định phá két và chi số tiền kỷ lục của CLB để mang tiền đạo người Anh về sân Anfield. Tuy nhiên đó lại là một quyết định sai lầm, khi nửa cuối mùa giải đó lần nửa đầu mùa giải 2011/12, Carroll chỉ ghi được vỏn vẹn 11 bàn thắng.

3. John Stones – 47,5 triệu bảng

Dù chưa tạo được dấu ấn gì nổi bật trong màu áo Everton, Stones vẫn nhận được nhiều lời đề nghị từ các ông lớn, đặc biệt là Pep Guardiola cùng CLB Man City. Với việc đồng ý chuyển đến đội chủ sân Etihad vào hè 2016, Stones chính thức trở thành hậu vệ người Anh đắt giá nhất giải Ngoại hạng, nhưng kỷ lục này nhanh chóng bị phá vỡ sau thương vụ Kyle Walker mới đây.

2. Raheem Sterling – 49 triệu bảng

Sau vụ nổi loạn đòi ra đi và không đồng ý ký bất kỳ hợp đồng mới nào, cuối cùng ngôi sao sinh năm 1994 cũng được Liverpool chấp thuận cho ra đi sau khi đồng ý với mức phí 49 triệu bảng từ Man City. Khoản tiền này cũng giúp Sterling trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử vào mùa hè 2015.

1. Kyle Walker – 50 triệu bảng

Vào tối 14/7, Man City cuối cùng đã màn ra mắt Kyle Walker, bản hợp đồng mới nhất của CLB sau khi chiêu mộ thành công cầu thủ này từ Tottenham. Thương vụ này được ban lãnh đạo City thực hiện nhanh chóng sau khi bị Dani Alves “hủy kèo”. Đến CLB mới, hậu vệ cánh sinh năm 1990 phá liền hai kỷ lục Cầu thủ người Anh đắt giá nhất (vượt qua Sterling) và Hậu vệ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh (vượt qua John Stones).

Bài liên quan