10 tân binh gây thất vọng nhất Premier League: Gọi tên “Tù trưởng” Chamberlain

Hãy cùng điểm qua 10 bản hợp đồng gây thất vọng tại giải Ngoại hạng mùa này.

10. Roque Mesa (Swansea): 11 triệu bảng

Gia nhập “Thiên nga đen” từ Las Palmas với nhiều kỳ vọng, tuy nhiên Mesa không thể tái hiện phong độ chói sáng trước đó tại La Liga bởi sự khắc nghiệt của bóng đá Anh.

9. Joe Hart (West Ham): Cho mượn

Mạnh miệng tuyên bố sẽ khiến Pep Guardiola hối hận vì đã không trọng dụng mình, Joe Hart lại đang thể hiện phong độ tệ hại trong màu áo West Ham. Sau 11 vòng đấu, thủ thành người Anh để lọt lưới 23 lần, thành tích tệ nhất trong số những người gác đền ở mùa giải năm nay.

8. Marko Arnautovic (West Ham): 24 triệu bảng

Trái ngược với phong độ chói sáng trước đó trong màu áo Stoke City, Arnautovic chưa có bàn thắng nào tại mùa giải năm nay, thay vào đó anh đã có cho mình 1 tấm thẻ đỏ. Hiện anh chỉ là sự lựa chọn sau Chicharito và Andy Carroll.

7. Renato Sanches (Swansea): Cho mượn

Không có chổ đứng tại Bayern Munich, Sanches phải khăn gói sang Premier League chơi bóng cho Swansea dưới bản hợp đồng cho mượn. Thế nhưng tại đây, anh vẫn không cho thấy được tài năng của một cầu thủ từng là tài năng trẻ hàng đầu thế giới.

6. Victor Lindelof (Man Utd): 30 triệu bảng

Từng được kỳ vọng sẽ kết hợp với Eric Bailly tạo thành bộ đôi phòng ngự thép của Man Utd, tuy nhiên những sai lầm ở giai đoạn tiền mùa giải khiến anh không được Mourinho tin tưởng. Vòng 9 gặp Huddersfield là trận đấu thảm họa của Lindelof, anh mắc 2 sai lầm khiến Quỷ đỏ phải nhận thất bại muối mặt.

5. Gylfi Sigurdsson (Everton): 45 triệu bảng

Thành tích của cựu tiền vệ Swansea tại Premier League mùa này là con số 0 tròn trĩnh. Everton phải bỏ ra đến 45 triệu bảng để đưa anh về tuy nhiên những gì Sigurdsson để lại lúc này hoàn toàn là nỗi thất vọng.

4. Davy Klaasen (Everton): 23,6 triệu bảng

Tân binh đến từ Ajax mới chỉ có vỏn vẹn 1 đường kiến tạo sau 11 lần ra sân trên mọi đấu trường.cho Everton. Cầu thủ người Hà Lan vẫn chưa thích nghi được với môi trường khắc nghiệt của bóng đá Anh.

3. Danny Drinkwater (Chelsea): 30 triệu bảng

Chấn thương khiến cựu tiền vệ của Leicester chưa được ra sân nhiều ở mùa giải năm nay. Anh chỉ có 1 lần vào sân ở đấu trường Champions League, 2 lần ở giải Ngoại hạng, tất cả đểu từ băng ghế dự bị và chỉ vỏn vẹn 40 phút.

2. Kelechi Iheanacho (Leicester City): 25 triệu bảng

Cựu tiền đạo của Man City bất lực trong việc cạnh tranh vị trí với Okazaki và Jamie Vardy. Sau 7 lần ra sân ở giải Ngoại hạng, anh vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

1. Oxlade Chamberlain (Liverpool): 40 triệu bảng

Mặc dù đã nổ súng ở đấu trường Champions League và Ngoại hạng Anh tuy nhiên Chamberlain vẫn chưa cho thấy anh xứng đáng với số tiền 40 triệu bảng mà Liverpool bỏ ra để chiêu mộ anh.

Bài liên quan