10 ngôi sao quay lại khoác áo đội bóng thời niên thiếu: Rooney và những ai?

Những ngôi sao này đều có một điểm chung là sau nhiều năm thi đấu ở đội bóng khác, họ quay về gắn bó với CLB thời niên thiếu của mình.

Wayne Rooney – Anh bắt đầu được chú ý khi chơi cho Everton 13 năm trước. Sau đó Rooney được Manchester United chiêu mộ và giành tất cả vinh quang với đội chủ sân Old Trafford. Hè vừa qua, anh chính thức quay lại Everton.

Marco Reus – Ban đầu Reus không thể tìm được cơ hội tại Dortmund và buộc phải ra đi. Nhưng sau đó, anh được chính CLB này mang trở lại Signal Iduna Park từ Rot Weiss Ahlen năm 2012 với giá 17,1 triệu euro.

Gerard Pique – Sau khi trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, Pique quyết định gia nhập M.U tuy nhiên anh không thi đấu quá ấn tượng. Dù vậy, khi Pep Guardiola lên nắm quyền tại Barca năm 2008, ông quyết định đưa Pique trở lại Camp Nou. Đến nay anh đã trở thành một tượng đài của CLB trên nhiều khía cạnh.

Mats Hummels – Hummels gia nhập Bayern khi mới 6 tuổi và trưởng thành qua các cấp độ đội trẻ. Nhưng chỉ 6 tháng sau ngày ra mắt Hùm xám, anh được cho mượn đến Dortmund và cuối cùng đã ở lại thi đấu cho đội bóng vùng Ruhr đến 8 năm. Hiện tại Hummels đã quay về Bayern thi đấu.

Cesc Fabregas – Sau khi rời Barca để đến Arsenal năm 2003 và thi đấu 8 năm, Cesc quyết định quay lại Camp Nou. Dù vậy, quãng thời gian này không thật sự hạnh phúc và sau đó anh quyết định đầu quân cho Chelsea, kình địch của Arsenal.

Carlos Tevez – Tiền đạo người Argentina bắt đầu sự nghiệp ở Boca Juniors và quay lại CLB này năm 2015 sau khi đã kinh qua rất nhiều đội bóng như Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City và Juventus.

Joe Cole – Cole trưởng thành từ lò đào tạo nổi tiếng của West Ham cuối những năm 90. Năm 2013, anh chính thức quay lại The Hammers sau khi thi đấu cho 2 CLB lớn là Chelsea và Liverpool.

Peter Crouch – Tiền đạo cao kiều người Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Tottenham Hotspur và trải qua nhiều CLB như QPR, Portsmouth, Aston Villa, Southampton và Liverpool trước khi quay lại khoác áo Spurs năm 2009.

Mark Hughes – Thời còn thi đấu, Hughes rời M.U để gia nhập Barca năm 1986 nhưng sau đó ông đã được Sir Alex Ferguson mang trở lại Old Trafford. Năm 1990, Hughes cùng M.U giành Cúp FA và bản thân ông được bình chọn là Cầu thủ hay nhất năm theo PFA.

Jordi Alba – Sau 7 năm chơi bóng cho Valencia, Alba đã quyết định quay lại Barca năm 2012. Tại đây, anh đã cùng đội bóng xứ Catalunya giành mọi danh hiệu cao quý nhất ở cấp CLB.

Bài liên quan