10 cầu thủ trong suốt sự nghiệp chưa từng bị phạt thẻ đỏ : Họ là ai ?

Nếu không nhận thẻ đỏ trong trận đấu cuối của mùa giải cuối cùng trước khi giải nghệ, Lahm sẽ có một sự nghiệp “sạch sẽ” khi không bị đuổi khỏi sân bất cứ một lần nào. Hãy cùng tìm hiểu xem có ngôi sao nào khác cũng có thành tích đáng tự hào tương tự.

Ryan Giggs (M.U, Xứ Wales): Một trong số những người cận vệ trung thành nhất của CLB thành Manchester, người đã dành toàn bộ sự nghiệp cầu thủ của mình cho “Quỷ đỏ” mà không một lần hối tiếc: Ryan Giggs. Trình làng cùng với “lứa 1992” huyền thoại của Sir Alex Ferguson, Giggs cùng với Scholes, Beckham, anh em nhà Neville,…đã mang về không biết bao nhiêu chiến công hiển hách. Khó khăn, thăng trầm trên sân cỏ như nào, Giggs đều nếm đủ, thế nhưng chưa một lần người ta thấy anh đánh mất đi tinh thần “thượng võ” vốn có của bóng đá.

Raul Gonzalez (Real Madrid, Schalke, Al-Sadd, New York Cosmos và ĐT Tây Ban Nha): Raul đã từng giành La Liga, Champions League hay thậm chí là World Cup. Có thể nói ở xứ đấu bò, hiếm cầu thủ nào có thể vượt mặt Raul về những cống hiến của anh cho bóng đá Tây Ban Nha nói chung và CLB Real Madrid nói riêng. Và chính bản thân Raul cũng chưa bao giờ phải cảm thấy “hổ thẹn” với biệt danh “Chúa nhẫn” mà những người yêu mến đã đặt cho anh. 932 trận cấp CLB, 102 trận cho ĐTQG, vậy là Raul đã chơi hơn 1000 trận trong sự nghiệp nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh phải nhận bất cứ một chiếc thẻ đỏ nào.

Gary Lineker (Leicester, Everton, Barcelona, Tottenham, Nagoya Grampus Eight và ĐT Anh): Cựu tiền đạo người Anh chưa một lần bị truất quyền thi đấu, thậm chí còn rất ít khi phải nhận thẻ vàng. Trong suốt sự nghiệp anh có 281 lần chọc thủng lưới đối phương qua 567 trận.

Andres Iniesta (Barcelona và ĐT Tây Ban Nha): Iniesta là một gương mặt khác sở hữu vô số danh hiệu ở CLB và ĐTQG có tên trong danh sách này. Con số hơn 750 trận cho Barca và ĐT Tây Ban Nha vẫn chưa dừng lại.

Karim Benzema (Lyon, Real Madrid và ĐT Pháp): cái tên săn bàn khủng khiếp của Real này đã trải qua 649 trận mà không một lần bị đuổi.

Michel Platini (Nancy, Saint-Etienne, và ĐT Pháp): Cầu thủ giành 3 Quả bóng Vàng trong suốt 655 trận cho CLB và ĐTQG không dính một tỳ vết.

Joao Moutinho (Porto, Sporting CP, Monaco và ĐT Bồ Đào Nha): Tiền vệ 30 tuổi đang tiếp tục duy trì lối chơi giàu tính kỷ luật tại Monaco với 153 trận không lĩnh thẻ đỏ, để thêm vào chuỗi thành tích trước đó: 140 trận ở Porto, 259 trận tại Sporting cùng 94 trận cho ĐTQG. Cộng thêm 17 lần khoác áo U21 Bồ Đào Nha, Joao Moutinho đã có 663 trận không bị đuổi khỏi sân.

Damien Duff (Blackburn, Chelsea, Newcastle, Fulham, Melbourne City, Shamrock Rovers và CH Ireland): Ở bất cứ nơi đâu, Duff cũng giữ cho mình lối chơi đẹp. Suốt 19 năm chơi bóng với hơn 700 trận ra sân, Duff vẫn không một lần nếm mùi thẻ đỏ.

PHILIPP LAHM ( Bayern Munich, ĐT Đức): Lahm được cho là cái tên ấn tượng nhất trong danh sách này về tính fair-play đến tuyệt đối của anh. Hậu vệ 33 tuổi đã ra sân ở cấp CLB 613 lần và con số này ở ĐTQG là 113. Chinh chiến từ World Cup, EURO, Champions League, Bundesliga,…và đảm nhiệm vai trò cản trở sự tấn công của đối phương, thế nhưng chưa từng 1 lần trong suốt sự nghiệp của mình, người ta thấy Lahm chơi xấu. Đội trưởng của Bayern Munich cũng lọt vào danh sách 11 cái tên xuất sắc nhất lịch sử các VCK EURO. Rõ ràng với tài năng, sự cống hiến không biết mệt mỏi và tinh thần thể thao cao thượng, Lahm xứng đáng với những mỹ từ đẹp nhất.

Bài liên quan