10 cầu thủ rê bóng hay nhất châu Âu: Vắng bóng CR7

 Trung tâm nghiên cứu CIES công bố bảng xếp hạng những ngôi sao rê bóng tốt nhất trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu với sự góp mặt của Messi, Pogba, Eden Hazard, Neymar…

Trong bảng xếp hạng của CIES, Pogba chỉ đứng hạng 13. Tuy nhiên, tỷ lệ rê bóng thành công của ngôi sao người Pháp vẫn khiến đồng nghiệp phải nể phục.

Đứng thứ 10 là Nabil Fekir. Đội trưởng của Lyon đang có một mùa giải thăng hoa về mọi mặt. Không chỉ biết rê bóng, chân sút sinh năm 1994 đã ghi đến 21 bàn trên mọi đấu trường mùa này.

Không tìm được chỗ đứng tại Juventus, sao trẻ người Gabon may mắn được HLV Mauricio Pellegrino trao cơ hội ra sân thường xuyên tại giải Ngoại hạng. Với điểm số 49, anh đứng thứ 9 trong danh sách này.

Southampton – CLB đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League đóng góp đến 2 cái tên trong top 10 cầu thủ rê bóng tốt nhất của CIES. Với lối chơi lắt léo đầy kỹ thuật, cầu thủ sinh năm 1993 là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí chạy cánh trái của “The Saint”.

Lối chơi có phần màu mè của hậu vệ trái người Pháp dường như không phù hợp với một CLB đang loay hoay trong vòng xoáy trụ hạng. Masuaku đã để mất vị trí chính thức vào tay đồng đội Aaron Cresswell ở 3 vòng đấu gần nhất.

Atalanta thi đấu thành công ở Serie A năm nay có công không nhỏ của Papu Gomez. Tiền vệ sinh năm 1988 đã ra sân 20 lần và đóng góp 4 bàn thắng. Ngôi sao cao 1,65 m của sân Atleti Azzurri đứng thứ 6 trong danh sách những cầu thủ rê bóng tốt nhất châu Âu.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Dembele, HLV Pochettino không tiếc lời ca ngợi cậu học trò người Bỉ và khẳng định tài năng của Dembele ngang hàng với các huyền thoại như Maradona, Ronaldinho, Jay-jay Okocha.

Chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng khả năng rê dắt của ngôi sao sinh năm 1996 lại khiến đồng nghiệp tại Ligue 1 phải nể phục. Ndombele hứa hẹn sẽ trở thành món hàng “hot” trong những kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Với trung bình 5,5 pha rê bóng thành công mỗi trận cùng điểm số 70, siêu sao người Argentina đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của CIES.

Các hậu vệ tại Ligue 1 có vẻ như chưa đủ tầm để vô hiệu hóa kỹ thuật và tốc độ của Neymar. Ngoài khả năng đi bóng lắt léo, ngôi sao người Brazil còn sở hữu hiệu suất ghi bàn rất tốt (19 bàn sau 20 trận).

Hazard chính là cầu thủ rê bóng tốt nhất trong top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Với tỷ lệ rê bóng thành công lên đến 75%, anh nhận điểm số tuyệt đối từ tổ chức nghiên cứu bóng đá quốc tế CIES.

Bài liên quan